Rwanda ấn định thời điểm trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

Chính phủ Rwanda đã quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp trong hai ngày 17-18/12 tới, qua đó cho phép Tổng thống Paul Kagame giữ thêm một nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.
Rwanda ấn định thời điểm trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp ảnh 1Tổng thống Rwanda Paul Kagame. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, Chính phủ Rwanda thông báo nước này đã quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp trong 2 ngày 17-18/12 tới, qua đó cho phép Tổng thống Paul Kagame giữ thêm một nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Nội các Rwanda đã nhóm họp và thống nhất kế hoạch cũng như ấn định thời điểm tổ chức trưng cầu ý dân, trong đó ngày 17/12 dành cho người Rwanda ở nước ngoài và ngày 18/12 dành cho người dân trong nước.

Tháng trước, Thượng viện Rwanda từng thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó giảm nhiệm kỳ tổng thống từ 7 năm xuống còn 5 năm và tổng thống chỉ được phép tại vị trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, trừ trường hợp của ông Kagame, người theo hiến pháp hiện hành sẽ rời nhiệm sở vào năm 2017.

Giới phân tích quốc tế nhận định đề xuất sửa đổi Hiến pháp trên sẽ dễ dàng vượt qua cuộc trưng cầu ý dân lần này.

Đầu năm 2015, hơn 60% cử tri đã ký một thỉnh nguyện thư đề nghị sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Rwanda năm 2003./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục