Rwanda mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Kim Doanh mong muốn Chính phủ và nhân dân Rwanda tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Rwanda mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Rwanda Nguyễn Kim Doanh trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame. (Ảnh: Đình Lượng/TTXVN)

Ngày 22/2, tại thủ đô Kigali, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Rwanda Nguyễn Kim Doanh đã trình quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame.

Sau lễ trình quốc thư, Tổng thống Paul Kagame đã tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Kim Doanh.

Đại sứ Nguyễn Kim Doanh đã chuyển tới Tổng thống Kagame lời chào, lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; lời chúc mừng của Chính phủ Việt Nam tới Chính phủ Rwanda vì đã đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) 2018 và đại diện của nước này được bầu làm Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ nhiệm kỳ 2018-2020.

Bày tỏ vinh dự là Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Rwanda, Đại sứ Nguyễn Kim Doanh mong muốn Chính phủ và nhân dân Rwanda tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Đại sứ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, sớm ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại, Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế 2 lần… nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động hợp tác.

[Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Rwanda]

Tổng thống Paul Kagame đánh giá cao mối quan hệ phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ ứng cử viên Rwanda vào vị trí Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ nhiệm kỳ 2018-2020.

Tổng thống cũng mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được thúc đẩy hơn nữa trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Tổng thống Rwanda cảm ơn lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và cho biết sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp; đồng thời đề nghị Đại sứ chuyển lời mời thăm Cộng hòa Rwanda tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, ngày 21/2 vừa qua, Đại sứ Nguyễn Kim Doanh đã đến chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Rwanda Richard Sezibera để bàn về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ Ngoại giao và hai nước.

Đại sứ Nguyễn Kim Doanh đã trao cho Bộ trưởng Sezibera thư của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng thống Paul Kagame và đề nghị Rwanda ủng hộ Việt Nam ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Bộ trưởng Ngoại giao Richard Sezibera khẳng định Rwanda sẽ ủng hộ Việt Nam trong cuộc bỏ phiếu bầu ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng Sáu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục