Rwanda, thành viên thứ 54 Khối Thịnh vượng chung

Tại Hội nghị thượng đỉnh của Khối Thịnh vượng chung, Rwanda đã trở thành thành viên thứ 54 của Khối thịnh vượng chung.
Tại Hội nghị thượng đỉnh của Khối Thịnh vượng chung, diễn ra  ngày 29/11, ở thủ đô Port Of Spain của Trinidad & Tobago, Rwanda đã trở thành thành viên thứ 54 của Khối thịnh vượng chung - tổ chức gồm phần lớn quốc gia thành viên là thuộc địa của Anh trước đây.

Người phát ngôn Chính phủ Anh hoan nghênh việc Rwanda trở thành thành viên của Khối; đồng thời đánh giá cao những "tiến bộ về dân chủ, luật pháp và nhân quyền" mà Rwanda đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Rwanda Louise Mushikiwabo nhấn mạnh Chính phủ Rwanda coi quyết định trên là sự công nhận những thành tựu phát triển của nứoc này trong 15 năm qua.

Như vậy, quốc gia Trung Phi với 10 triệu dân này là nước thành viên thứ 2 trong Khối Thịnh vượng chung, sau Mozambique, không phải là thuộc địa của Anh trước đây. Kể từ năm 2008, Rwanda đã đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thống tại quốc gia này bên cạnh tiếng Pháp và tiếng Kinyarwanda.

Chỉ vài giờ sau khi Khối Thịnh vượng chung công bố Quyết định kết nạp Rwanda, các quan chức Pháp và Rwanda thông báo khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vốn bị cắt đứt từ năm 2006 sau khi một công tố viên Pháp ra lệnh bắt giữ một số trợ tá của Tổng thống Rwanda Paul Kagame với cáo buộc liên quan vụ diệt chủng năm 1994.

Ngoại trưởng Rwanda Rosemary Museminali cho biết Tổng thống Kagame và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong cuộc điện đàm cùng ngày đã nhất trí bắt đầu bình thường hóa quan hệ, sau một thời gian tham vấn giữa hai bên ở nhiều cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục