Ryanair nâng dự báo lợi nhuận tài khóa 2012-2013

Hãng Ryanair vừa nâng dự báo lợi nhuận trong tài khóa 2012-2013 lên 540 triệu euro, cao hơn mức dự báo trước đó là 490-520 triệu euro.
Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu Ryanair vừa nâng dự báo lợi nhuận của hãng này trong tài khóa 2012-2013, kết thúc vào tháng 3 tới, sau khi đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi trong quý 3 vừa qua.

Theo đó, lợi nhuận của Ryanair có thể sẽ đạt 540 triệu euro (khoảng 724 triệu USD), cao hơn mức dự báo trước đó là 490-520 triệu euro (657-697 triệu USD).

Trong quý 3 của tài khóa (từ 10-12/2012), lợi nhuận sau thuế của Ryanair đạt 18,1 triệu euro (24,3 triệu USD), tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do lượng vé đặt trước kỳ nghỉ Giáng sinh tăng cao và chi phí hoạt động giảm đáng kể.

Ngoài ra, trong quý 3 của tài khóa 2012-2013, Ryanair cũng tăng giá vé trung bình thêm 8% và việc này cũng làm cho doanh thu của hãng tăng thêm 15% lên 969 triệu euro (tương đương 1,3 tỷ USD).

Trong thời gian này, Ryanair đã vận chuyển 17,3 triệu hành khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hãng này dự báo lượng khách trong quý 4 của tài khóa 2012-2013 sẽ giảm 400,000 lượt khách so với cùng kỳ năm trước do giá nhiên liệu và giá vé đều tăng.

Hãng hàng không có trụ sở đặt tại Dublin (Cộng hòa Ireland) này cho biết giá vé sẽ tiếp tục tăng trong năm tới mặc dù lượng khách của hãng dự báo chỉ tăng 2-3%, thấp hơn so với mức dự báo trước đó là 4%, do một số máy bay mới chưa được bàn giao theo đúng kế hoạch.

Hiện nay, Ryanair vẫn đang tiếp tục xúc tiến để mua lại hãng hàng không quốc gia Ireland, Aer Lingus. Đây là lần thứ ba, Ryanair đưa ra lời đề nghị mua lại hãng hàng không đối thủ của mình.

Hồi tháng 10 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra một danh sách các lí do nhằm phản đối thương vụ này, trong đó có lo ngại rằng việc này sẽ tạo ra sự độc quyền đối với một số tuyến bay ở châu Âu./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục