Sà lan chở 400 tấn đá chìm xuống sông Bạc Liêu

Chiếc sà lan biển kiểm soát TV-1629 chở hơn 400 tấn đá đã bất ngờ bị chìm xuống sông Bạc Liêu do vướng cọc dưới lòng sông.
Khoảng 15 giờ ngày 31/8, trên sông Bạc Liêu, đoạn dưới chân cầu Bạc Liêu 2, thuộc phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, chiếc sà lan biển kiểm soát TV-1629 chở hơn 400 tấn đá từ Cần Thơ về Bạc Liêu bất ngờ bị chìm.

Rất may vụ tai nạn trên không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày vận hành trên đoạn đường dài hàng trăm km, khi đến địa phận trên, chiếc sà lan vướng vào vật cản dưới lòng sông, bị thủng khoan, nước tràn vào xối xả và bị chìm.

Ngay sau đó, vật cản được xác định là một số cọc nhồi khi thi công cầu Bạc Liêu 2 vẫn còn dưới lòng sông.

Khi nước cạn, sà lan đi qua bị vướng cọc nên đã xảy ra sự cố trên.

Mặc dù, chủ tàu đã huy động máy bơm và dùng nhiều biện pháp đối phó nhưng vô hiệu quả.

Đây là chiếc sà lan thứ hai bị chìm tại vị trí này, kể từ khi cầu Bạc Liêu 2 hoàn thành và đi vào sử dụng vài tháng qua.

Sau khi hay tin, Cảnh sát giao thông đường thủy có mặt kịp thời phân luồng tránh tình trạng ùn tắc giao thông đường thủy vì đây là tuyến sông chính và nhiều tàu thuyền có tải trọng lớn di chuyển qua lại tại khu vực này.

Các ngành chức năng cũng đang khẩn trương huy động phương tiện, con người, chờ khi nước rút xuống giải phóng khối lượng đá trên để trục vớt sà lan ra khỏi hiện trường./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục