Sà lan đâm cầu Cái Răng gây ách tắc kéo dài

Ngày 17/3, sà lan biển số TG-7947 khi lưu thông đến gần cầu Cái Răng bất ngờ chết máy va vào mố cầu gây ách tắc kéo dài hơn bốn giờ.
Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17/3, trên sông Cái Răng (đoạn cầu Cái Răng, thuộc phường Lê Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), sà lan biển số TG-7947 khi lưu thông đến gần cầu Cái Răng bất ngờ chết máy va vào mố cầu gây ách tắc giao thông thủy nghiêm trọng kéo dài hơn bốn giờ.

Sà lan TG-7947 gặp sự cố có trọng tải 685 tấn, chở 680 tấn gạo từ thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đi Thành phố Hồ Chí Minh, do Nguyễn Hồng Lạc (30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoạn quản lý đường sông và Công an quận Cái Răng có mặt tại hiện trường để giải quyết sự cố và tổ chức phân luồng giao thông qua lại trên sông Cái Răng.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày sà lan đã được kéo ra khỏi vị trí gây cản trở, giải quyết ách tắc giao thông nghiêm trọng trên sông Cái Răng.

Trung tá Vũ Đức Hưng, Đội trưởng đội xử lý Phòng cảnh sát giao thông đường thủy Công an thành phố Cần Thơ cho biết, do cầu Cái Răng có cột đệm chống va chạm nên sự cố đã không làm hư hỏng cầu, chỉ khiến lưu thông trên sông Cái Răng bị ách tắc nghiêm trọng.

Trung tá Hưng còn cho biết, sau khi xảy ra sự cố, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện người điều khiển sà lan TG-7947 không có bằng lái, sử dụng bằng thuê nên đã không xử lý được sự cố chết máy bất ngờ.

Trong lúc làm việc với Cơ quan chức năng, Nguyễn Hồng Lạc còn hối lộ lực lượng làm nhiệm vụ 1 triệu đồng. Hiện Cơ quan chức năng đã lập biên bản về hành vi đưa hối lộ của Lạc và tạm giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra các sự cố lớn về sà lan. Trước đó, ngày 10/3, một sà lan chở trên 320 tấn cát lưu thông từ An Giang về Cà Mau đã va vào cầu Quang Trung (quận Ninh Kiều) sau đó bị thủng và chìm xuống sông.

Tương tự, khoảng 15 giờ ngày 13/3, tại khu vực 7, phường An Bình (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), sà lan chở cát mang biển số BL-7799, chạy từ hướng Cần Thơ về thị trấn Phong Điền do bị mất lái đã nhấn chìm ba ghe chở hơn 30 tấn gạo xuống sông Cần Thơ và làm hư hỏng hàng loạt ghe neo đậu gần bờ./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục