Sa Pa có khả năng rét dưới 1 độ C đêm Giáng sinh

Nhiệt độ tại Sa Pa có thể xuống dưới 0 độ C vào đúng dịp Giáng Sinh, điều này thu hút khá đông khách du lịch đến đây đón Noel và Tết Tây.
Một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ đưa nhiệt độ tại Sa Pa có khả năng xuống dưới 0 độ C vào đúng dịp Giáng Sinh. Hiện, các khách sạn ở đây đang có lượng khách du lịch đặt phòng vào dịp này khá lớn, tăng hơn ngày thường.

Ông Lê Mạnh Hảo, Trưởng phòng Văn hóa du lịch huyện Sa Pa cho biết lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Sa Pa đón Giáng sinh năm nay khá đông. Đặc biệt, rất nhiều du khách đưa cả gia đình đến Sa Pa đón Giáng sinh và Tết Dương lịch.

"Khách đến Sa Pa tăng mạnh có thể do trùng với những ngày nghỉ cuối tuần và nhiều du khách mong muốn có cơ hội được ngắm tuyết rơi hay chí ít cũng là băng giá vào dịp nhiệt độ hạ thấp này," ông Hảo nhận định.

Nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 24-27/12 trời rét đậm, trong đó có ngày rét hại, vùng cao có rét hại nặng đến rất nặng; thị trấn Sa Pa nhiệt độ khả năng xuống tới âm 1 độ C.

Khi không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa nhỏ, vùng núi cao như Sa Pa có thêm mưa phùn và sương mù, rất phù hợp với không khí đón mừng Giáng Sinh, vì vậy, điều này hấp dẫn du khách, nhất là các bạn trẻ muốn đón Noel ở khu vực nhà thờ lớn Sa Pa.

Từ tối 22/12 tại khu vực Lào Cai, tiết trời đã bao trùm đợt không khí lạnh tăng cường nhẹ, nhiệt độ giảm khoảng 4-5 độ C, vùng núi cao Sa Pa và Y Tý có nhiệt độ 8 đến 10 độ C, vùng thấp 14 đến 17 độ C, báo hiệu một mùa Giáng Sinh đẹp.

Theo người dân Sa Pa, nếu năm nay nhiệt độ xuống 0 độ C thì đây sẽ là năm thứ hai liên tục người dân được đón Giáng Sinh trong không khí lạnh và băng giá, rất phù hợp với không khí Giáng sinh.

Nhiều nhà hàng, khách sạn ở Sa Pa đã trang hoàng cây thông và hình ảnh ông già tuyết, hoa chuối rừng đỏ tươi và hạt dẻ để đón Giáng sinh.

Như mọi năm, một số khách sạn lớn như Châu Long, Hoàng Gia, Gren Bamboo, Hoa Đào... dự kiến sẽ tổ chức những chương trình giao lưu, tiệc nhẹ, tặng quà, khuyến mãi du khách nước ngoài đến thuê phòng, đặt tour du lịch bản làng.../.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục