Saab đã nộp đơn xin phá sản sau 2 năm cứu vãn

Hãng sản xuất xe Saab ngày 19/12 đã nộp đơn xin phá sản, chấm dứt hai năm nỗ lực giải cứu thương hiệu xe đã trở thành biểu tượng này.
Hãng sản xuất xe Saab ngày 19/12 đã nộp đơn xin phá sản, chấm dứt hai năm nỗ lực giải cứu thương hiệu xe đã trở thành biểu tượng này.

Tuyên bố trên trang web của tòa án quận Vaenersborg cho hay ba công ty của Saab đã nộp đơn xin phá sản là SAAB Automobile Aktiebolga, Saab Automobile Tools AB và Saab Automobile Powertrain.

Tổng Giám đốc của Saab là Victor Muller đã cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận nhằm cứu vãn Saab khỏi bị phá sản và trong mấy tháng gần đây, ông đã thương lượng với hai đối tác Trung Quốc là hãng sản xuất xe hơi Youngman và hãng phân phối xe hơi Pang Da.

Tuy nhiên, chủ sở hữu trước đây của Saab là hãng sản xuất xe hơi của Mỹ GM đã nhiều lần khẳng định rằng họ sẽ không đồng ý chuyển nhượng giấy phép công nghệ cần thiết cho các công ty Trung Quốc.

Saab đã buộc phải ngừng sản xuất hồi tháng Tư vừa qua do các nhà cung ứng ngừng cung cấp phụ tùng do hãng xe này còn cả núi hóa đơn chưa thanh toán./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục