Sắc biển, hương sen và tâm hồn Việt đã sẵn sàng

Mọi công việc chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 diễn ra tối 21/8 đã sẵn sàng và hứa hẹn nhiều bất ngờ.
Chỉ còn một ngày luyện tập hôm nay (20/8), 41 thí sinh sẽ chính thức bước vào Vòng Chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 và đến thời điểm này mọi công việc đã sẵn sàng.

Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi - cho biết chương trình đêm chung kết sẽ được xây dựng với chủ đề nghệ thuật xuyên suốt là “Sắc biển, hương sen, tâm hồn Việt.”

Dàn dựng chương trình là các đạo diễn, chuyên gia hàng đầu Việt Nam như đạo diễn Đỗ Thanh Hải và đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi đã mời được êkíp các nhà tổ chức Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth) làm cố vấn về nghệ thuật cho Vòng Chung kết.

Về phần dàn dựng sân khấu, đạo diễn Đỗ Thanh Hải bật mí sân khấu sẽ được trang trí không quá cầu kỳ về mặt hình thức, vì điểm nhấn của chương trình hướng đến chính là mặt tinh thần, cái đọng lại phải là vẻ đẹp của hoa hậu.

Cũng trong 2 ngày 19-20/8, tại Vinpearl Land, các thí sinh và Ban Tổ chức dành toàn bộ thời gian để tập luyện và tổng duyệt chương trình. Dẫn chương trình trong đêm chung kết diễn ra tối 21/8 sẽ là MC Diễm Quỳnh, Anh Tuấn và Jennifer Phạm.

Các gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt như ca sĩ như Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, nhóm nhạc Năm dòng kẻ... và đặc biệt là nhóm “diva nam” lừng danh Il Divo đã có mặt tại Vinpearl Land để chuẩn bị cho những màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, hứa hẹn nhiều hấp dẫn trong đêm chung kết.

Cô gái nhận được nhiều thiện cảm của báo giới Nguyễn Thu Mây (Nguyenova Daniela, đến từ Cộng hòa Séc) chia sẻ: "Các bạn thí sinh và mọi người ở đây đều vô cùng thân thiện. Đến với cuộc thi này, Mây đã có thêm rất nhiều bạn bè từ mọi nơi, đó là tài sản và là vương miện quý giá nhất của Mây."

Đánh giá về quy mô cũng như chất lượng của Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban UNESCO quốc gia của Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn khẳng định Bộ Ngoại giao coi đây không đơn thuần là cuộc thi mà là một sự kiện văn hóa lớn.

Theo Thứ trưởng, cuộc thi cũng là dịp để kết nối cộng đồng người Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới ngày càng xích gần lại với nhau./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục