Sắc đỏ lại "áp đảo"

Sắc đỏ "áp đảo" thị trường chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch ngày 24/2, tình trạng căng thẳng tại Libya leo thang đã khiến hầu hết các sàn chứng khoán châu Á đi xuống.
Trong phiên giao dịch ngày 24/2, tình trạng căng thẳng tại Libya leo thang đã khiến hầu hết các sàn chứng khoán châu Á đi xuống.

Thời gian gần đây, tâm lý lo ngại rủi ro đã khiến nhà đầu tư dốc túi vào các tài sản an toàn như vàng và đồng franc Thụy Sĩ.

Tại Tokyo, chỉ số chứng khoán Nikkei-225 giảm 1,19% (126,39 điểm) xuống 10.452,71 điểm.

Tại thị trường này, giá cổ phiếu của các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đồng yen mạnh (nhân tố khiến lợi nhuận của họ ở nước ngoài sụt giảm).

Giá cổ phiếu của All Nippon Airways giảm 1,63% xuống 300 yen/cổ phiếu, trong khi giá cổ phiếu của Honda giảm 1,41%.

Phiên 24/2, chứng khoán Sydney cũng giảm 0,75%. Thị trường Seoul, Wellington và Manila đóng cửa với mức giảm tương ứng 0,6%, 0,11% và 0,7%. Các chỉ số chứng khoán của Singapore và Ấn Độ cũng đi xuống.

Trong khi đó, ngược với xu hướng chung của khu vực, chứng khoán Đài Bắc lại đi lên, với mức tăng 0,15%.

Phiên 24/2, cổ phiếu của nhiều hãng hàng không châu Á rớt giá do dầu lên giá mạnh, trong khi cổ phiếu của các công ty năng lượng lại đi lên. Điển hình, cổ phiếu của tập đoàn năng lượng Nhật Bản Inpex Corp. tăng 1,8% và cổ phiếu của CNOOC Ltd cũng tăng 1,3% tại thị trường Hong Kong.

Giới giao dịch nhận định, chứng khoán châu Á sa sút do một loạt nhân tố như dầu thô lên giá, bạo động tại Libya và phố Wall "ốm yếu."

Libya hiện là nhà xuất khẩu dầu thô đứng thứ 15 của thế giới, chiếm 2% sản lượng dầu/ngày tính trên quy mô toàn cầu.

Tuy nhiên, các thị trường chứng khoán châu Á (trừ Nhật Bản) cũng đã xuất hiện dấu hiệu ổn định sau hai phiên tuột dốc liên tiếp. Nhưng bao trùm các thị trường vẫn là tâm lý thận trọng do nhà đầu tư sợ rằng giá năng lượng leo thang sẽ đánh vào lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời làm gia tăng sức ép lạm phát trên quy mô toàn cầu./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục