Sắc đỏ bao trùm các thị trường chứng khoán

Bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên 20/1 và thị trường chứng khoán châu Á phiên 21/1 hoàn toàn là một màu đỏ nặng nề.

Bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên 20/1 và thị trường chứng khoán châu Á phiên 21/1 hoàn toàn là một màu đỏ nặng nề.

Điều đó cho thấy, khi những lo ngại về tình hình sức khỏe của khu vực ngân hàng và tài chính gia tăng đã che mờ sự lạc quan về việc ông Barack Obama sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ sẽ nhanh chóng hành động để làm hồi sinh nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trở lại giao dịch sau lễ kỷ niệm sinh nhật người anh hùng Martin Luther King, ngày 20/1, thị trường chứng khoán Mỹ đã bị hụt hơi, với chỉ số Công nghiệp trung bình Dow Jones đã trượt xuống dưới ngưỡng 8.000 điểm, khi giảm 332,13 điểm, hay 4,01% so với phiên trước xuống 7.949,09 điểm; trong khi chỉ số Nasdaq giảm 88,47 điểm (5,78%) xuống 1.440,86 điểm; còn chỉ số Standard & Poor's 500 bị mất 44,90 điểm, tương đương 5,28%, xuống kết thúc phiên ở mức 805,22 điểm.

Tại châu Âu trong phiên cùng ngày, chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán Luân Đôn đã giảm 0,42% xuống 4.091,40 điểm; trong khi chỉ số CAC 40 của Pari bị giảm tới 2,15% xuống chốt phiên này ở mức 2.925,28 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng đã kéo các thị trường chứng khoán đi xuống trong phiên này trước nỗi lo rằng việc khu vực tài chính tiếp tục bị thiệt hại sẽ dẫn tới việc có thêm nhiều ngân hàng bị quốc hữu hoá, với sự lo ngại đang tập trung tại Anh, nơi Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) và Lloyds lại tiếp tục ngập chìm trong khó khăn.

Tại London, cổ phiếu của RBS đã giảm 11,21% xuống 10,30 xu/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu của Lloyds giảm tới 31,08% còn 44,80 xu/cổ phiếu, còn cổ phiếu của ngân hàng Barclays cũng giảm 17,16% xuống 72,90 xu/cổ phiếu.

Theo chân các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á ngày 21/1 cũng nhanh chóng rơi xuống vùng "đỏ" vào đầu phiên giao dịch, trước khi phục hồi chút ít khỏi các mức thấp vào cuối phiên, song vẫn giảm mạnh so với phiên trước.

Kết thúc phiên này tại thị trường chứng khoán HongKong, chỉ số Hang Seng đã giảm 379,14 điểm, hay 2,9%, so với phiên 19/1 xuống 12.583,63 điểm, khi cổ phiếu của ngân hàng HSBC tiếp tục có thêm một ngày sụt giá mạnh và công ty bảo hiểm China Life ở đại lục đưa ra cảnh báo về lợi nhuận.

Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng bị mất 9,56 điểm (0,46%) còn 2.084,17 điểm, với cổ phiếu của các công ty sản xuất thép bị mất giá mạnh nhất, do chịu sức ép của những cảnh báo về lợi nhuận và các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước thời điểm Chính phủ Trung Quốc sẽ công bố các số liệu về kinh tế trong tuần này.

Cũng trong phiên 21/1 tại Tokyo, chỉ số Nikkei-225 đã bị mất 164,15 điểm xuống 7.901,64 điểm, trong khi chỉ số KOSPI tại thị trường chứng khoán Seoul giảm 23,20 điểm xuống phổ biến ở mức 1.103,61 điểm vào cuối phiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục