Sắc đỏ phủ ngập chứng khoán châu Á do tâm lý lo ngại Brexit

Tâm lý lo ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế toàn cầu do kịch bản Brexit (Anh rời EU) khiến các thị trường châu Á đồng loạt đỏ sàn.
Sắc đỏ phủ ngập chứng khoán châu Á do tâm lý lo ngại Brexit ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tâm lý lo ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế toàn cầu cũng như những bất ổn gây ra bởi kịch bản Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) đã chi phối tâm lý giới đầu tư chứng khoán trong phiên giao dịch sáng ngày 13/6, khiến các thị trường châu Á đồng loạt đỏ sàn trong phiên này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản phiên sáng 13/6 giảm 2,6% xuống 16.168,48 điểm. Trước đó, chỉ số này có thời điểm giảm hơn 3%, giữa bối cảnh đồng yen mạnh lên gây thiệt hại cho lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Nhật Bản.

Trong phiên này, đồng USD được giao dịch ở mức 106,19 yen/USD, so với mức 106,93 yen/USD trong phiên trước ở New York. Tính từ đầu năm đến nay, đồng bạc xanh đã để mất hơn 13% giá trị so với đồng yen Nhật Bản.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải trong phiên này giảm lần lượt 2,4% và 0,7%, xuống còn 20.539,48 điểm và 2.906,14 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại thị trường Đài Loan và Manila với các mức giảm đều lớn hơn 1%. Thị trường Sydney trong phiên này đóng cửa nghỉ lễ.

Yoshinori Ogawa, chiến lược gia phân tích thị trường tại Okasan Securities Co. có trụ sở tại Tokyo, trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg cho biết thị trường hiện đang "bối rối" trước việc không rõ Anh có quyết định ở lại EU hay không.

Giới đầu tư đang dõi theo diễn biến cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Xứ sở Sương mù dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 tới để tìm định hướng giao dịch../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục