Sắc đỏ-xanh đan xen trên thị trường chứng khoán châu Á

Cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán châu Á lên xuống trái chiều khi chứng khoán Sydney và Thượng Hải đi lên còn chứng khoán Seoul và chứng khoán Hong Kong đi ngược lại xu hướng.
Sắc đỏ-xanh đan xen trên thị trường chứng khoán châu Á ảnh 1Hoạt động giao dịch chứng khoán tại Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khép lại phiên giao dịch chiều ngày 20/7, cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán châu Á lên xuống trái chiều, trong đó, chứng khoán Sydney và Thượng Hải đi lên sau khi quan ngại về cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp và tình trạng cổ phiếu hạ giá ở Trung Quốc dần lắng dịu.

Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 34,76 điểm (0,88%) lên 3.992,11 điểm. Chỉ số này đã có thời điểm tăng 1,62% trong phiên này, vượt ngưỡng 4.000 điểm.

Trong khi đó chứng khoán Sydney của Australia ghi thêm 16 điểm (0,3%) và đóng cửa phiên ở mức 5.686,9 điểm và chứng khoán Singapore cũng tăng 0,34%.

Đi ngược lại xu hướng trên, chứng khoán Seoul của Hàn Quốc hạ 3,48 điểm (0,17%) xuống 2.073,31 điểm và chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) giảm 10,46 điểm xuống 25.404,81 điểm lúc đóng cửa phiên này.

Các thị trường Nhật Bản và Indonesia đóng cửa nghỉ lễ.

Nhân tố Hy Lạp và "bong bóng"chứng khoán Trung Quốc chi phối các thị trường tài chính toàn cầu trong suốt mấy tháng qua đã nhường chỗ cho các vấn đề vĩ mô của từng quốc gia, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Theo nhận định của giới phân tích, nhà đầu tư đã bớt quan ngại về tình hình bất ổn tài chính và bắt đầu quay lại với các kênh đầu tư đầy rủi ro.

Tuần trước, Chủ tịch Fed Janet Yellen một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình về khả năng Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản trong năm 2015 nếu nền kinh tế số một thế giới tăng trưởng vững, đồng thời dự báo kinh tế Mỹ sẽ sớm đi lên.

Còn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, mở cửa phiên giao dịch ngày 20/7, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Âu cũng lên giá. Cụ thể, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,18%, lên 6.787,4 điểm.

Còn tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 ghi thêm 0,19%, lên 5.134,16 điểm, trong khi tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tăng 0,05%, lên mức 11.679,42 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục