"Sắc màu Tây Bắc” được chọn là chủ đề Năm du lịch quốc gia 2017

Trong Năm du lịch quốc gia 2017 sẽ có 42 hoạt động, trong đó có 22 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, 8 hoạt động xúc tiến quảng bá, 4 hoạt động quốc tế...
"Sắc màu Tây Bắc” được chọn là chủ đề Năm du lịch quốc gia 2017 ảnh 1Ruộng bậc thang mùa lúa chín. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai-Tây Bắc đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn chủ đề của Năm du lịch quốc gia 2017 là “Sắc màu Tây Bắc” (Northwest colors).

Năm du lịch quốc gia 2017 do Lào Cai đăng cai tổ chức cùng sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang); các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh... cũng có hoạt động hưởng ứng.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết với vai trò là đơn vị đầu mối đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2017, đồng thời nguyên là trưởng nhóm chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chủ động kết nối với các tỉnh trong khu vực tiến hành nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia diễn ra tại địa phương, khu vực.

Chương trình hoạt động trong năm Du lịch quốc gia 2017 đã được soạn thảo, lấy ý kiến, chỉnh sửa 7 lần để hoàn thiện.

Trong Năm du lịch quốc gia 2017 sẽ có 42 hoạt động, trong đó có 22 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, 8 hoạt động xúc tiến quảng bá, 4 hoạt động quốc tế...

Lễ khai mạc và công bố Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai-Tây Bắc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2017, gắn với lễ hội Xuân Đền Thượng ở Lào Cai.

Các sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực trong Năm du lịch quốc gia 2017 dự kiến gồm 8 sản phẩm chính, trong đó có du lịch cộng đồng Tây Bắc nhằm giới thiệu vẻ đẹp con người, văn hóa, lối sống của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc.

Tiếp đó là các sản phẩm du lịch hành trình khám phá cung đường di sản ruộng bậc thang; phiên chợ vùng cao; tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ; tuyến du lịch tâm linh dọc sông Đà qua Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; du lịch “Sắc hoa Tây Bắc”; chương trình du lịch “Dấu chân huyền thoại” - khám phá các cung đường hành quân trong chiến dịch Điện Biên lịch sử; du lịch “Chinh phục đỉnh cao.”

Ngoài ra, trong suốt năm 2017 tại các địa phương còn diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn khác.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cũng thống nhất chọn bộ logo (biểu trưng) và slogan (khẩu hiệu) để sử dụng trong Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai-Tây Bắc. Bộ logo và slogan này do Tổ chức phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) hỗ trợ xây dựng chung cho 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Logo chung có hình nền là dãy núi xanh, đám mây lơ lửng trên bầu trời. Điểm nhấn của logo là hình ảnh nhà sàn, kiến trúc đặc trưng nhất của vùng Tây Bắc, đồng thời là biểu tượng về dịch vụ lưu trú tại gia (homestay) - một loại hình lưu trú du lịch phổ biến vùng Tây Bắc.

Slogan chung là “Trải nghiệm những nẻo đường nguyên sơ” nhằm mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống chân chất, đậm đà bản sắc dân tộc vùng núi cao Tây Bắc…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện hoan nghênh Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc mở rộng đã phối hợp chuẩn bị, hình thành chương trình Năm du lịch quốc gia 2017 rất cụ thể, có tính khả thi cao.

Bộ trưởng nhấn mạnh các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai-Tây Bắc cần được chuẩn bị cẩn thận, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, không tham gia nhiều sự kiện, mà cần chọn những sự kiện tinh túy, hấp dẫn, đặc sắc để đạt hiệu quả cao, thu hút đông đảo du khách.

Các sự kiện ở Lào Cai và các tỉnh, thành phố khác cần sự phối hợp, liên kết cao để tạo hiệu ứng đồng bộ, tổng hợp, hiệu quả cao. Việc quảng bá, xúc tiến cho Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai-Tây Bắc cần được phối hợp thực hiện chuyên nghiệp, hiệu quả để thu hút du khách trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý đến khách nội địa.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục