Sắc xanh bao phủ chứng khoán Mỹ trước thềm cuộc họp của Fed

Các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 10/9 nhờ sự "hậu thuẫn" của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong đó có cổ phiếu của hãng Apple.
Sắc xanh bao phủ chứng khoán Mỹ trước thềm cuộc họp của Fed ảnh 1(Ảnh minh họa: ibtimes)

Ở thời điểm trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra vào tuần tới, các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 10/9 nhờ sự "hậu thuẫn" của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong đó có cổ phiếu của hãng Apple.

Chốt phiên ngày 10/9, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 39,72 điểm (0,84%) lên 4.796,25 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 76,83 điểm (0,47%) lên 16.330,40 điểm, còn chỉ số S&P 500 cộng thêm 10,25 điểm (0,53%) lên 1.952,29 điểm.

Giá cổ phiếu của Apple, vốn là một trong những mã cổ phiếu có sức nặng chi phối thị trường chứng khoán Mỹ, đã tăng 2,2%, một ngày sau khi tập đoàn công nghệ danh tiếng này vừa cho ra mắt một loạt sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng và thiết bị chuyển đổi tín hiệu không dây tới TV (Apple TV) thế hệ mới.

Giá một số cổ phiếu công nghệ sinh học cũng tăng như Gilead Sciences (tăng 3,3%) và Biogen (tăng 3%).

Theo chuyên gia Charlie Bilello thuộc Pension Partners, giới đầu tư ngày càng nghiêng về dự đoán rằng Fed sẽ không nâng lãi suất từ mức 0% hiện nay trong cuộc họp chính sách diễn ra hai ngày 16-17/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục