Sắc xanh bao trùm các sàn chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương

Sắc xanh bao trùm các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh đà tăng điểm của chứng khoán Phố Wall đã xoa dịu lo ngại về sự đen tối của thị trường toàn cầu.
Sắc xanh bao trùm các sàn chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: asianews.it)

Trong phiên giao dịch chiều 27/8, sắc xanh bao trùm các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh đà tăng điểm của chứng khoán Phố Wall đêm trước đã hỗ trợ lòng tin của các nhà đầu tư và xoa dịu những lo ngại về sự “rối ren” của các thị trường trên toàn cầu.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tăng 197,61 điểm lên 18.574,44 điểm. Đà phục hồi của chứng khoán theo sau bình luận của người đứng đầu chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York, William Dudley, rằng kịch bản Fed nâng lãi suất vào tháng 9/2015 có phần mờ nhạt.

Mitsushige Akino, nhà quản lý tại Ichiyoshi Asset Management, nhận định bình luận của một trong những quan chức có sức ảnh hưởng trong ban điều hành Fed đang làm dấy lên những đồn đoán ngân hàng này sẽ không nâng lãi suất vào tháng Chín.

Cùng đà đi lên, tại Australia, chỉ số S&P/ASX200 tăng 60,53 điểm (1,17%) lên 5.233,30 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 13,91 điểm (0,73%) lên 1.908 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite cũng tăng 156,30 điểm (5,34%) lên 3.083,59 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 758,15 điểm (3,6%) lên 21.838,54 điểm.

Các nhà giao dịch nhận định quyết định hạ lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) gần đây đã hỗ trợ hoạt động mua vào cổ phiếu.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện nay vẫn đang lo ngại sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, kể cả sau khi Bắc Kinh đã hạ lãi suất và bơm hàng trăm tỷ nhân dân tệ vào thị trường.

Nhiều người đang đặt câu hỏi liệu hành động của Chính phủ Trung Quốc có đủ để làm “yên lòng” thị trường và đảm bảo cho hoạt động kinh tế hay không.

Mở cửa tại châu Âu, các sàn chứng khoán đồng loạt đi lên. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 tăng 2,46% lên 6.126,40 điểm; chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 2,74% lên 10.271,33 điểm; còn chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 2,47% xuống 4.612,27 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục