Sắc xanh đỏ đan xen trên bản đồ thị trường chứng khoán thế giới

Chứng khoán Phố Wall đạt được kỷ lục mới trong phiên ngày 16/10 còn thị trường Madrid lại đi xuống do tình hình chính trị bất ổn liên quan đến cuộc khủng hoảng tại vùng Catalonia.
Sắc xanh đỏ đan xen trên bản đồ thị trường chứng khoán thế giới ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Phố Wall đạt được kỷ lục mới trong phiên ngày 16/10 nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh mẽ, còn thị trường Madrid lại đi xuống do tình hình chính trị bất ổn liên quan đến cuộc khủng hoảng tại vùng Catalonia.

Phiên này, giá cổ phiếu các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Bank of America đều tăng thêm khoảng 2% và nằm trong số những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.

Tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đều tăng 0,3% lên lần lượt là 22.956,96 điểm và 6.624 điểm vào cuối phiên giao dịch. Đặc biệt, chỉ số Dow Jones lần đầu tiên áp sát ngưỡng 23.000 điểm. Còn chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,2% lên 2.557,64 điểm.

Chứng khoán Phố Wall đã “xô đổ” nhiều kỷ lục trong tháng vừa qua nhờ kỳ vọng về báo cáo lợi nhuận trong quý 3/2017 của các tập đoàn sẽ khởi sắc, cũng như kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được thông qua.

Trong khi đó trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính biến động ngược chiều nhau. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) đã để mất 0,1% xuống 7.526,97 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) nhích thêm 0,1% lên 13.003,7 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 0,2% lên 5.362,88 điểm.

Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng ghi thêm 0,05% và chốt phiên ở mức 3.606,44 điểm. Tuy nhiên, chỉ số IBEX 35 giao dịch tại Madrid (Tây Ban Nha) để mất tới 0,8%, còn 10.181,4 điểm sau khi chính phủ nước này cảnh báo sẽ kiểm soát Catalunya và nắm quyền quản lý trực tiếp vùng này nếu Thủ hiến vùng Catalunya Carles Puigdemont không từ bỏ ý định tách khỏi Tây Ban Nha trước 10 giờ giờ địa phương ngày 19/10 tới.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro xuống giá so với đồng USD và giao dịch ở mức 1 euro đổi 1,1796 USD, so với mức 1,1822 USD/euro trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục