Sắc xanh trở lại trên thị trường chứng khoán châu Á

Sau ba ngày giảm điểm liên tiếp, sắc xanh cũng đã quay trở lại với thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 12/4.
Sắc xanh đã quay trở lại với thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 12/4, sau ba ngày giảm điểm liên tiếp, do tâm lý lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đã được “xoa dịu” phần nào, nhờ những thông tin kinh tế tích cực từ khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cũng như sự khởi sắc của chứng khoán Mỹ.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 66,05 điểm, tương đương 0,7%, lên 9.524,79 điểm.

Chỉ số S&P/ASX200 của Australia cũng ghi thêm 34,4 điểm (0,81%), lên 4.280,5 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đều khép lại phiên giao dịch 12/4 với sắc xanh.

Chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 186,65 điểm (0,93 %) và 41,94 điểm (1,82%), đóng cửa ở mức 20.327,32 điểm và 2.350,86 điểm.

Báo cáo đáng thất vọng mà Bộ Lao động Mỹ vừa công bố vào cuối tuần trước về tăng trưởng việc làm nước này, cũng như những lo ngại về sự chững lại của kinh tế Trung Quốc và cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã đẩy chứng khoán thế giới rơi sâu vào sắc đỏ trong vài phiên giao dịch gần đây.

Tuy nhiên sự sụt giảm bất ngờ lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Italy trong ngày 11/4 vừa qua đã phần nào trấn an tâm lý lo ngại của giới đầu tư.

Cụ thể, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Italy đã giảm từ mức 5,7% xuống còn 5,55%, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha cũng hạ xuống còn 5,8%, sau khi tăng lên trên 5,9% vào ngày 10/4.

Tuy vậy, nhiều nhà phân tích vẫn lo ngại rằng những nguy cơ do sự bất ổn địa chính trị gây ra, điển hình là tình trạng căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran, cùng với lời cảnh báo về kế hoạch phóng thử tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, có thể đẩy giá dầu lên cao trong thời gian tới, đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính toàn cầu.

Chính bởi vậy mà trong phiên giao dịch 12/4, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã đi ngược với xu hướng trên và tiếp tục giảm nhẹ 7,78 điểm (0,39%), xuống còn 1.986,63 điểm.

Mùa công bố lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ vừa khởi đầu tốt đẹp với kết quả kinh doanh tích cực của tập đoàn nhôm “khổng lồ” Alcoa, giúp chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch ngày 11/4, sau 5 phiên giảm điểm liên tiếp.

Bên cạnh đó, việc lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Italy bất ngờ giảm nhẹ cũng khiến giới đầu tư tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng kinh tế khu vực đồng tiền chung (Eurozone).

Chốt phiên chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 89,46 điểm, tương đương 0,7%, đóng cửa ở mức 12.805,39 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến thêm 10,12 điểm (0,74%), lên 1.368,71 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 25,24 điểm (0,84%), lên 3.016,46 điểm.

Ngày 11/4, tập đoàn nhôm Alcoa Inc. vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2012 cho thấy mặc dù phải cắt giảm sản lượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và giá hàng hóa cao, tập đoàn vẫn lãi ròng 94 triệu USD, so với mức thua lỗ 191 triệu USD trong quý cuối năm 2011.

Như vậy, Alcoa đã kiếm được 10 xu Mỹ trên mỗi cổ phiếu và điều này khiến giới phân tích hết sức bất ngờ vì trước đó họ đã dự kiến rằng Alcoa có thể sẽ mất 4 xu/cổ phiếu.

Doanh thu của Alcoa trong ba tháng đầu năm nay cũng vượt dự kiến, đạt 6,01 tỷ USD, cao hơn so với mức tương ứng của cùng kỳ năm 2011.

Dù vậy thị trường lại rút ngắn đà tăng vào cuối phiên khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho rằng chi phí năng lượng ngày càng cao là một mối lo ngại đối với đà tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Dennis Lockhart, Chủ tịch FED bang Atlanta , FED chỉ cung cấp thêm gói kích thích khi tình hình kinh tế sa sút nghiêm trọng.

Hòa theo xu hướng tăng điểm của Phố Wall, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt chuyển “sắc xanh” trong phiên giao dịch ngày 11/4, nhờ thông tin cho hay lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Italy bất ngờ giảm nhẹ.

Ngoài ra, việc ủy viên hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Benoit Coeure, khẳng định rằng ECB vẫn duy trì Chương trình Thị trường Chứng khoán (SMP) để mua trái phiếu của các quốc gia khu vực nếu cần thiết, đã giúp xoa dịu mối lo ngại của giới đầu tư về tình hình kinh tế của Eurozone và tạo thêm động lực đẩy giá các cổ phiếu đi lên.

Kết phiên, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,7%, lên 5.634,74 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,62%, lên 3.237,69 điểm.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX tăng tới 1,03%, chốt ở mức 6.674,73 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục