Sắc xuân miệt vườn - một góc nhìn truyền thống của dân tộc

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình “Sắc xuân miệt vườn.”
Sắc xuân miệt vườn - một góc nhìn truyền thống của dân tộc ảnh 1Biểu diễn đờn ca tài tử tại chương trình "Sắc xuân miệt vườn" 2012. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 20/1, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình “Sắc xuân miệt vườn” gồm 20 gian hàng của các nghệ nhân nghề thủ công truyền thống, ẩm thực và trình diễn các trò chơi dân gian của ba dân tộc Kinh-Hoa-Khmer.

Ông Đặng Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết ngoài ẩm thực, chương trình “Sắc xuân miệt vườn” còn giới thiệu đến khách tham quan những ngành nghề thủ công truyền thống, trình diễn nghệ thuật thư pháp, nghệ thuật đặc trưng, các trò chơi dân gian tiêu biểu của ba dân tộc anh em Kinh-Hoa-Khmer như đẩy gậy, cờ óc của dân tộc Khmer, múa lân của dân tộc Hoa, banh đũa, kéo mo cau của dân tộc Kinh.

Trong những ngôi nhà lá đặc trưng nông thôn miệt vườn Nam Bộ, các nghệ nhân dân gian trình diễn một số nghề thủ công như đan lọp, dệt chiếu Cai chanh, đan móc len, thắt lá dừa trang trí, chạm khắc nghệ thuật, chưng mâm ngũ quả… và chế biến các bánh dân gian là đặc trưng của dân tộc như bánh xèo, bánh tét, bánh rán, bánh phồng của người Kinh, bánh gừng, bánh dứa, bánh ống của người Khmer, bánh hồng đào, bánh hẹ của người Hoa.

Các nghệ nhân còn biểu diễn khắc trái dừa trang trí mâm ngũ quả và nghệ thuật thư pháp để gợi nhớ về nét xưa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Dịp này khách tham quan cũng được thưởng thức các loại hình âm nhạc đặc trưng của Nam Bộ, trong đó có đờn ca tài tử vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; có cơ hội trải nghiệm qua các hoạt động tham gia cùng nghệ nhân, tập làm nghệ nhân...

Chương trình "Sắc xuân miệt vườn " mở cửa phục vụ khách tham quan từ 20-22/1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục