Sách giáo khoa đầu tiên về chế độ Khmer Đỏ

Ngày 20/5, Campuchia đã chính thức công bố sách giáo khoa đầu tiên của nước này viết về chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Ngày 20/5, Campuchia đã chính thức công bố sách giáo khoa đầu tiên của nước này viết về chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Tại buổi lễ công bố cuốn sách tại Trường trung học Hun Sen Ang Snuol ở thủ đô Phnom Penh, các quan chức Campuchia đã trao hàng nghìn cuốn cho học sinh và giáo viên của trường. Khoảng 500.000 cuốn sách khác cũng sẽ được trao cho học sinh hơn 1.000 ngôi trường trong cả nước Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ có sự tham dự của hơn 1.000 học sinh và giáo viên, Thứ trưởng Giáo dục Campuchia, bà Tun Sa Im nói: "Cuốn sách sẽ giúp các bạn hiểu rõ về nỗi đau và sự tàn bạo đã xảy ra dưới chế độ Khmer Đỏ."

Campuchia công bố cuốn sách trên đúng vào "Ngày Căm phẫn" - ngày lễ tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng. Các tội ác dã man của Khmer Đỏ đã được người dân Campuchia tái hiện tại một trong những "cánh đồng chết" khét tiếng ở ngoại ô thủ đô Phnôm Pênh.

Theo số liệu thống kê, trong thời gian từ năm 1975-1979, chế độ diệt chủng Khmer Đỏ đã sát hại khoảng 2 triệu dân thường Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục