Safina đổ lỗi thất bại cho ban tổ chức US Open

Sau khi bị loại ở vòng 4, Safina cho rằng việc ban tổ chức tự ý dời địa điểm thi đấu là một trong những nguyên nhân khiến cô thất bại.
Sau khi bị loại ở vòng 4, tay vợt số 1 thế giới Dinara Safina đã chỉ trích các nhà tổ chức, cho rằng việc ban tổ chức tự ý dời địa điểm thi đấu là một trong những nguyên nhân khiến cô thất bại.

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa Safina và tay vợt người cộng hòa Czech Petra Kvitova diễn ra tại sân vận động chính Arthur Ashe. Tuy nhiên, do lịch thi đấu bị "lố giờ", nên ban tổ chức đã quyết định chuyển địa điểm sang sân Louis Armstrong có quy mô nhỏ hơn, để nhường lại cho cặp đấu ở giải nam giữa tay vợt người Mỹ James Blake và hạt giống số 14 người Tây Ban Nha Tommy Robredo.

Trong khi đó, theo lịch trình thì trận đấu giữa Blake và Robredo diễn ra sau trận đấu của Safina ở sân Arthur Ashe. Nhưng vì đã quá muộn nên ban tổ chức quyết định chuyển một trận đấu sang sân Louis Armstrong lúc đó đang còn trống. Và họ đã ưu tiên chọn trận đấu ở giải nam sẽ diễn ra tại sân Arthur Ashe.

Safina tỏ ra khá bất bình với quyết định này: "Tôi là tay vợt số 1 thế giới, tại sao ban tổ chức lại dời địa điểm thi đấu của tôi? Tôi nghĩ như vậy là bất công, khiến tôi vô cùng ức chế". Safina kể lại khi cô chất vấn ban tổ chức thì nhận được câu trả lời là khán giả thích xem các trận ở giải nam (gồm 5 set) hơn là giải nữ (3 set) nên trận đấu ở giải nam được ưu tiên!

Dường như vị trí quán quân hiện tại của Safina trên bảng xếp hạng cũng không khiến ban tổ chức "động lòng" và Safina cho rằng đó là một sự thiếu tôn trọng. Lâu nay, Safina vốn vẫn hay bị dè bỉu là "Nữ hoàng không Grand Slam".

Khi được hỏi, giả sử đó là một trận đấu của chị am nhà Williams hay Maria Sharapova thì chắc hẳn nó sẽ không bị dời đi chứ, Safina trả lời: "Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi đều là người, là những vận động viên, những tay vợt, vì thế cũng cần được tôn trọng".

Điều ngạc nhiên là người hay dè bỉu Safina nhất, Serena Williams lần này lại đứng về phía tay vợt người Nga. "Tại sao ban tổ chức lại không dời trận đấu nam, nó diễn ra sau trận đấu của Safina kia mà. Nếu họ làm vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn hẳn", Serena nói./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục