Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hòa BVN chia điểm trên sân Thống Nhất

Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hòa BVN cùng chia điểm trong trận đấu hòa với tỷ số 0-0 tại vòng 21 V-League 2017, diễn ra vào tối 15/10 trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ Sài Gòn (Sài Gòn FC) và Sanna Khánh Hòa BVN cùng chia điểm trong trận đấu hòa với tỷ số 0-0 tại vòng 21 V-League 2017, diễn ra vào tối 15/10 trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là trận đấu không có bàn thắng duy nhất trong bảy trận vòng 21 V-League 2017.

Hai đội Sanna Khánh Hòa BVN và Sài Gòn FC hiện đang xếp ngay cạnh nhau ở vị trí 4 và 5 trên bảng xếp hạng V-League 2017, cả hai đội đều nỗ lực giành chiến thắng trước đối thủ để tiến thêm một bước dài vào vị trí tốp 4.

Sanna Khánh Hòa BVN đang có được thành tích khá tốt mỗi khi làm khách, đồng thời cũng đang có lợi thế về quân số, ra quân với lực lượng mạnh nhất khi đến làm khách trên sân Thống Nhất. Trong khi đó, đội chủ nhà ra quân với đội hình thiếu vắng hai trụ cột là Quốc Long và Văn Triền vì thẻ đỏ.

Bước vào hiệp 1, với mục tiêu giành chiến thắng trên sân khách, các cầu thủ đến từ phố biển Nha Trang thi đấu lấn át chủ nhà khi liên tiếp thực hiện các pha tấn công ở phần sân của Sài gòn FC. Đáng chú ý ở phút thứ 32, Lâm Ti Phông dẫn bóng vượt qua hàng phòng ngự của Sài Gòn FC và dứt điểm ở góc sút hẹp nhưng không mang lại bàn thắng cho Sanna Khánh Hòa BVN.

Ngay trong hiệp 1, bốn thẻ vàng được rút ra dành cho các cầu thủ, trong đó ba thẻ dành cho các cầu thủ Sài Gòn FC và một thẻ dành cho Sanna Khánh Hòa BVN. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà dâng cao đội hình tấn công nhằm ghi bàn giành chiến thắng. Ngay những phút đầu, Marcelo Fernandes, Lê Hoàng Thiên liên tục tung ra những cú dứt điểm vào khung thành Sanna Khánh Hòa BVN nhưng chưa tạo được bàn thắng mở màn.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến mặt sân Thống Nhất trở nên trơn trượt và nhiều vũng nước, các cầu thủ hai đội gặp khó khăn trong việc thực hiện các pha đi bóng dài. Trong 5 phút bù giờ của hiệp 2, không có đội nào tận dụng được cơ hội ghi bàn thắng để giành trọn 3 điểm. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Với kết quả hòa, Sài Gòn FC hiện có 33 điểm, tạm thời xếp vị trị thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2017. Ở vòng tiếp theo, Sài Gòn FC sẽ làm khách trên sân vận động Long An ngày 22/10. Trong khi đó, câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa BVN tạm thời xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League 2017 với 34 điểm và sẽ làm chủ nhà trên sân vận động 19/8 Nha Trang trong trận gặp câu lạc bộ SHB Đà Nẵng vào ngày 21/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục