Sài Gòn United kiện VFF lên toà án quốc tế?

Nếu VFF không xem xét lại việc hủy bỏ tất cả các trận đấu có STN Quảng Ngãi, luật sư của Sài Gòn United sẽ làm các thủ tục kiện lên Tòa án thể thao Quốc tế.
Chiều nay 22/8, giải hạng Nhất sẽ chính thức “hạ màn” với vòng đấu cuối cùng, nhưng sẽ không được yên ả khi Sài Gòn United khiếu nại việc họ bị trừ 6 điểm sau vụ STN Quảng Ngãi nhận án kỷ luật và bị "giáng” xuống hạng Nhì hồi tháng trước.

Nằm ở vị trí 13 với 19 điểm, Sài Gòn United hiện kém đội xếp thứ 12 NHS Quảng Nam 3 điểm và có rất ít cơ hội trụ hạng.

Chiều nay, trong khi NHS Quảng Nam được chơi trên sân nhà và tiếp Ando Group An Giang thì Sài Gòn United tiếp đội bóng đã thăng hạng Hòa Phát Hà Nội trên sân Thống Nhất.

Chỉ cần NHS Quảng Nam không thua thì đội bóng này sẽ trụ hạng và mọi nỗ lực của thầy, trò huấn luyện viên Văn Sỹ Hùng trở thành vô nghĩa. Nhận thấy cửa trụ hạng của mình quá hẹp, lãnh đạo và ban huấn luyện Sài Gòn United đã thống nhất gửi đơn khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo đó, câu lạc bộ này đề nghị VFF xem xét lại quyết định kỷ luật trên để tránh ảnh hưởng đến các đội bóng khác. Theo đội bóng này, trong luật của FIFA chỉ nói đến việc xử thua 0-3 đội bóng bỏ cuộc mà không đề cập đến việc hủy bỏ kết quả các trận đấu trước đó.

Lãnh đạo Sài Gòn United cho biết, nếu VFF không xem xét lại việc hủy bỏ tất cả các trận đấu có STN Quảng Ngãi, luật sư của câu lạc bộ sẽ làm các thủ tục kiện lên Tòa án thể thao Quốc tế (CAS)./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục