Sài Gòn United "nối gót" STN Quảng Ngãi xuống hạng

Sài Gòn United đã nối gót STN Quảng Ngãi xuống thi đấu ở giải bóng đá hạng Nhì quốc gia, mùa bóng 2010 với kết quả "thảm hại".

Chiều nay, 22/8, kết thúc loạt trận "hạ màn" giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009, Sài Gòn United đã chính thức nối gót STN Quảng Ngãi xuống thi đấu ở giải bóng đá hạng Nhì quốc gia, mùa bóng 2010 với kết quả "thảm hại", đá 23 trận nhưng chỉ ghi được 22 điểm.

Hệ lụy bị trừ mất 6 điểm hồi tháng 6 vừa qua sau khi câu lạc bộ bóng đá Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi nhận án kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và buộc phải tụt hạng đã khiến cho đoàn quân Sài Gòn United của huấn luyện viên trưởng Văn Sỹ Hùng mất tinh thần chiến đấu.

Mặc dù được thi đấu trên sân Thống Nhất và thắng Hòa Phát Hà Nội với tỷ số 2-0 với hai pha lập công của Alan Jose Darocha (phút 61) và Hoàng Hải Dương (phút 80). Thế nhưng đã là quá muộn cho Sài Gòn United. "Thuyền trưởng" Văn Sỹ Hùng cùng các học trò đã không thể tránh được chiếc vé tụt hạng vì ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội bóng NHS Quảng Nam đã chủ hòa thành công với tỷ số 0-0 trước Anđô G.An Giang ngay trên sân nhà.

Hơn Sài Gòn United 1 điểm duy nhất, NHS Quảng Nam trụ hạng thành công với 23 điểm.

Diễn biến một số trận đấu khác, với trận hoà 1-1 trên sân nhà khi tiếp Huda Huế, Thành phố Cần Thơ đã có thêm được 1 điểm quý giá trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, tại sân Hàng Đẫy đã xảy ra một bất ngờ lớn. Đội bóng Thủ đô là Hà Nội ACB có được chiến thắng 4-2 trước đoàn quân đến từ miền đất võ Bình Định của huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng.

Cùng đạt 37 điểm như Bình Định, Thành phố Cần Thơ có cơ hội thăng hạng V-League khi chính thức giành chiếc vé "play-off" mùa giải năm nay do hơn về hiệu số đối đầu.

Lượt trận cuối cùng của giải hạng Nhất có khá nhiều bất ngờ ở hai đầu bảng xếp hạng. Do đã giành 2 suất chính thức lên chơi tại Giải bóng đá Vô địch quốc gia - 2010, Xi măng The Vissai Ninh Bình và Hòa Phát Hà Nội đều không có động lực thi đấu và cả hai đều thất thủ trên sân khách.

Ninh Bình thua Đồng Nai Berjaya với tỷ số 2-1, còn Hoà Phát Hà Nội thua Sài Gòn United với tỷ số 2-0.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc của giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2009, đứng thứ nhất là đội bóng Xi măng The Vissai Ninh Bình (53 điểm). Hòa Phát Hà Nội xếp thứ nhì với 44 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Thành phố Cần Thơ (37 điểm), Bình Định (37 điểm), Huda Huế (34 điểm), Ximăng Fico Tây Ninh (31 điểm), Than Quảng Ninh (30 điểm), Hà Nội ACB (29 điểm), Đồng Nai Berjaya (28 điểm), An đô Group An Giang (27 điểm), TPK Tiền Giang (27 điểm), NHS Quảng Nam (23 điểm), Sài Gòn United (22 điểm).

Ghi được bàn thắng vào lưới TPK Tiền Giang ở phút thứ 22 của trận đấu chiều nay, tiền đạo Eduardo H. Furrier của câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh nâng tổng số lần "nã pháo" thành công lên con số 16, qua đó trở thành "Vua phá lưới" của giải. Một cầu thủ cũng đã 11 lần sút tung lưới đối phương là Nildo Fanca Junior đến từ đội bóng Bình Định. Bốn cầu thủ ghi được 10 bàn thắng là Đinh Cường của Đồng Nai Berjaya; Jucelio B. Da Silva của Thành phố Cần Thơ; Celestin D. Belibi và Đinh Thành Trung của Hòa Phát Hà Nội./.

Kết quả các trận đấu vòng 26, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009 cụ thể như sau:

Sân Thống Nhất
, Sài Gòn United - Hòa Phát Hà Nội: 2-0

Sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh - TPK Tiền Giang: 2-3

Sân Cần Thơ, TP.Cần Thơ - Huda Huế: 1-1

Sân Quảng Nam: NHS Quảng Nam - Anđô G. An Giang: 0-0

Sân Đồng Nai, Đồng Nai Berjaya - XM Vissai Ninh Bình: 2-1

Sân Hàng Đẫy, Hà Nội ACB - Bình Định: 4-2
Vũ Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục