Saketh Myneni vô địch đơn nam Giải quần vợt Việt Nam mở rộng 2015

Tay vợt Ấn Độ Saketh Myneni lên ngôi vô địch Giải quần vợt Việt Nam mở rộng 2015 và nhận 90 điểm trên bảng xếp hạng thế giới của Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp (ATP).
Saketh Myneni vô địch đơn nam Giải quần vợt Việt Nam mở rộng 2015 ảnh 1Saketh Myneni đăng quang chức vô địch Vietnam Open (Nguồn: VTF)

Sau hơn một tuần tranh tài tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối 18/10, Giải quần vợt Việt Nam mở rộng năm 2015 (ATP Challenger Vietnam Open) đã khép lại với các trận chung kết đơn nam và đôi nam.

Cuộc đối đầu giữa hạt giống số 4 người Ấn Độ Saketh Myneni và hạt giống số 8 Jordan Thompson (Australia) trong trận chung kết đơn nam diễn ra khá hấp dẫn.

Ván đầu tiên, hai tay vợt cạnh tranh quyết liệt từng điểm số, tuy nhiên trong thời khắc quyết định Saketh Myneni đã xuất sắc bẻ được bàn giao bóng của đối phương để giành thắng lợi 7-5.

Dù đã nỗ lực trong ván thứ 2, nhưng Thompson không thể lật ngược được tình thế và đành chấp nhận thất bại 3-6. Chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-0, Saketh Myneni lên ngôi vô địch và nhận 90 điểm trên bảng xếp hạng thế giới của Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp (ATP).

Tiếp đà hưng phấn sau chức vô địch đơn nam, Saketh Myneni đã cùng đồng hương Sanam Singh khởi đầu khá ấn tượng trong trận chung kết đôi nam trước cặp Tristan Lamasine (Pháp) và Nils Langer (Đức).

Tuy nhiên, do thể lực suy giảm nên cặp đôi của Ấn Độ đã không duy trì được lợi thế. Tận dụng điều này, Lamasine-Langer lội ngược dòng thành công khi đánh bại Myneni-Singh với tỷ số chung cuộc 2-1 (tỷ số lần lượt là 1-6, 6-3, 10-8).

Giải quần vợt Việt Nam mở rộng năm 2015 là giải đấu đẳng cấp quốc tế, có tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD, quy tụ các tay vợt nam có thứ hạng từ 60 trên thế giới, trong đó nổi bật là Marcel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 81 thế giới), James Duckworth (Australia, hạng 99), Adrian Menendez Maceiras (Tây Ban Nha, hạng 135)...

Chủ nhà Việt Nam có ba tay vợt được đặc cách thi đấu vòng sơ loại (Nguyễn Hoàng Hải, Vũ Artem và Nguyễn Mậu Vinh Quang) và ba tay vợt tham gia vòng đấu chính (gồm Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên và Phạm Minh Tuấn). Tuy nhiên trước các đối thủ hơn hẳn về trình độ, các vận động viên chủ nhà đều sớm bị loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục