Sắm máy tính cho nhân viên để... tiết kiệm giấy

Chính quyền thành phố Cambridge (Anh) đang bị chỉ trích về kế hoạch trang bị máy tính bảng iPad cho các nhân viên để... tiết kiệm giấy.
Chính quyền hội đồng thành phố Cambridge (Anh) đang bị chỉ trích về kế hoạch bỏ ra gần 30.000 bảng (900.000 triệu đồng Việt Nam) để trang bị máy tính bảng iPad cho các nhân viên với mục đích... tiết kiệm giấy.

Số tiền trên được cắt ra từ khoản ngân sách 250.000 bảng dành cho các biện pháp cải tiến hoạt động để bảo vệ môi trường của hội đồng, được thông qua hồi tháng 3 năm ngoái.

Hội đồng thành phố cho rằng sử dụng iPad – máy tính dạng bảng thế hệ mới nhất của hãng Apple – sẽ giúp tiết kiệm được hàng ngàn trang giấy in ra trong các hội nghị mỗi năm.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng kế hoạch trên là quá lãng phí, bởi giá mỗi chiếc iPad hiện giao động trong khoảng 500-700 bảng (15-20 triệu đồng Việt Nam).

Một đại diện của tổ chức TaxPayers’Alliance, chuyên bảo vệ lợi ích của những người đóng thuế ở Anh cho rằng một chiếc máy tính xách tay nhỏ, giá cả phải chăng đã có thể đáp ứng yêu cầu. Bảo vệ môi trường không nên là một cái cớ để tiêu xài lãng phí./.

Vũ Hội/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục