Nasri đòi tăng lương

Samir Nasri đòi tăng lương ngang với Fabregas

Samir Nasri cho biết anh muốn được tăng lương lên 110.000 bảng/tuần nếu giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.
Tiền vệ Samir Nasri cho biết anh muốn được tăng mức lương hiện tại của mình lên 110.000 bảng/tuần nếu giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA (Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp).

Cùng với Gareth Bale, Carlos Tevez, Scott Parker, Charlie Adam, Rafael van der Vaart và Nemanja Vidic, tiền vệ người Pháp là một trong số các ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn.

Ngoài ra, anh còn có mặt trong danh sách đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cạnh tranh với Nani, Javier Hernandez của Manchester United hay người đồng đội Jack Wilshere.

Samir Nasri đã có một mùa giải thi đấu thành công tại Arsenal và đóng góp nhiều cho lối chơi của "Pháo thủ." Sau hơn 32 vòng đấu, tiền vệ người Pháp đã ghi được 9 bàn thắng và vô số đường chuyền thành bàn cho các đồng đội.

Câu lạc bộ chủ sân Emirates cũng đã đề nghị Nasri ký một bản hợp mới với mức lương 90,000 bảng/ tuần nhưng hiện Nasri vẫn chưa gật đầu đồng ý. Nasri đã tuyên bố thẳng anh muốn mức lương của mình ngang bằng với Fabregas là 110.000 bảng/tuần - đây hiện cũng là mức lương cao nhất trong số các cầu thủ của Arsenal.

Trong năm ngoái, khoản nợ của Arsenal đã lên tới con số 110,7 triệu bảng và dự kiến sẽ lên 125 triệu bảng trong năm nay vì thế sẽ rất khó để "Pháo thủ" có thể đáp ứng được "yêu sách" trên của Nasri./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục