Samsung bàn chiến lược vì bán S4 không đạt kỳ vọng

Samsung đang lên kế hoạch họp bàn hướng phát triển sau khi cổ phiếu của họ bị sụt giá tới 13% kể từ tháng Tư, do sức bán S4 yếu.
Theo Reuters, Samsung đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp chiến lược vào ngày 6/11 tới đây nhằm bàn hướng phát triển sau khi cổ phiếu của họ bị sụt giá tới 13% kể từ tháng Tư vừa qua.

Có một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng nói trên, trong đó nổi bật là sức bán mẫu smartphone cao cấp Galaxy S4 không được như kỳ vọng.

Trong bối cảnh khối kinh doanh di động chiếm 2/3 lợi nhuận của Samsung thì giới đầu tư hoàn toàn có quyền nghi ngại, từ đó dẫn tới việc cổ phiếu Samsung rớt giá trên thị trường chứng khoán.

Theo Reuters thì đây là cuộc họp chiến lược quan trọng đầu tiên mà hãng công nghệ Hàn Quốc tổ chức trong những năm gần đây.

Samsung đã lên kế hoạch mời hơn 400 nhà đầu tư và phân tích tới để thảo luận về kế hoạch tương lai.

Những kế hoạch này được cho là sẽ bàn về cả đồng hồ thông minh Galaxy Gear và phablet Galaxy Note III mà Samsung vừa trình làng.

Một giám đốc Samsung bày tỏ: "Cuộc họp tới sẽ chủ yếu thảo luận về chiến lược mới nhất của chúng tôi và tầm nhìn cho tới năm 2020"./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục