“Bắt chước” Apple?

Samsung bị tố cáo “bắt chước” thành quả của Apple

Giám đốc phụ trách cấp quyền sử dụng bằng sáng chế của Apple tố cáo Samsung từ chối hợp tác và chỉ "bắt chước" thành quả của Apple.
Trong phiên tòa xét xử vụ vi phạm bằng sáng chế giữa Apple và Samsung, Giám đốc phụ trách cấp quyền sử dụng bằng sáng chế Boris Teksler của Apple đã lên tiếng tố cáo đối thủ rất xấu chơi.

Theo ông Teksler thì trước đây, nhà sản xuất iPhone và iPad đã cấp quyền sử dụng bằng sáng chế rất sòng phẳng, công bằng, thậm chí ngay với chính đối thủ của họ như tập đoàn Microsoft.

Trong khi đó, ông Teksler nói rằng phía Samsung lại từ chối hợp tác và chỉ chăm chăm "bắt chước" thành quả của Apple.

Được biết, trong thỏa thuận cấp quyền sử dụng bằng sáng chế của mình thì Apple luôn đi kèm điều khoản “chống bắt chước,” để ngăn đối thủ như Microsoft không thể sao chép iPhone hay iPad, dù họ vẫn có quyền ứng dụng bằng sáng chế được cấp.

Hồi năm 2010, Appel từng cố gắng ngồi vào bàn đàm phán với Samsung để cấp quyền sử dụng bằng sáng chế cho đối thủ Hàn Quốc, song cuối cùng hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung.

Giám đốc Teksler khẳng định, Apple đã rất có thành ý, khi đưa ra nhiều bằng sáng chế để cấp cho đối thủ, và họ chỉ bớt lại một số bằng sáng chế được coi là đặc biệt quan trọng của mình mà thôi./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục