Samsung dẫn đầu 1.000 thương hiệu nổi tiếng nhất châu Á trong 6 năm

Samsung dẫn đầu ở châu Á năm thứ 6 liên tiếp là nhờ vào thành công ngoạn mục của dòng sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy S8.
Samsung dẫn đầu 1.000 thương hiệu nổi tiếng nhất châu Á trong 6 năm ảnh 1(Nguồn: AP)

Ngày 5/7, Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc cho biết thương hiệu của công ty này dẫn đầu ở châu Á năm thứ 6 liên tiếp là nhờ vào thành công ngoạn mục của dòng sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy S8.

Các đơn đặt trước mua Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus đã vượt mốc 1 triệu chiếc, lập kỷ lục mới trong số tất cả các loại điện thoại thông minh của Samsung từ trước tới nay.

[Sau cuộc khủng hoảng Note 7, Samsung sẽ tung ra bản nâng cấp]

Tạp chí Campaign Asia-Pacific và hãng nghiên cứu thị trường Nielsen vừa công bố báo cáo cho biết "người khổng lồ" về công nghệ của Hàn Quốc là thương hiệu số 1 trong số 1.000 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu ở châu Á, vị trí thứ hai thuộc về Tập đoàn Apple Mỹ, tiếp đến là Tập đoàn Sony của Nhật và Hãng thực phẩm và nước uống giải khát Nestle của Thụy Sỹ.

Campaign Asia-Pacific nhấn mạnh rằng kết quả mà Samsung đạt được là nhờ vào cách xử lý đúng đắn và nhanh chóng đối với sự cố lỗi pin của Galaxy Note 7 năm 2016 và thành công ngoạn mục của dòng sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy S8 ra mắt trong năm 2017.

Samsung được đánh giá cao khi ngay lập tức ngừng sản xuất và thu hồi hoàn toàn sản phẩm Galaxy Note 7 sau khi phát hiện sự cố lỗi pin. Cuộc khảo sát trên được tiến hành đối với hơn 6.000 khách hàng ở 13 quốc gia châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục