Samsung đầu tư 50 triệu USD sản xuất điện tử tại Venezuela

Hai bên sẽ khẩn trương triển khai để dự án đi vào sản xuất trong năm 2014, trước mắt cung cấp cho thị trường máy tính, tablet.

Chính phủ Venezuela và tập đoàn Samsung của Hàn Quốc ngày 20/11 thỏa thuận thành lập một liên doanh sản xuất thiết bị điện tử và điện gia dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm này tại quốc gia Nam Mỹ.

Phó tổng thống Venezuela phụ trách kinh tế và sản xuất Rafael Ramírez đã chủ trì lễ ký liên doanh đầu tiên giữa Venezuela và nước ngoài trong lĩnh vực trên. Liên doanh được ký sau khoảng một năm đàm phán. Theo Phó tổng thống Ramírez, trong giai đoạn đầu Samsung sẽ đầu tư 50 triệu USD tại dự án này.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng công nghiệp Venezuela Ricardo Menéndez cho hay hai bên sẽ khẩn trương triển khai để dự án đi vào sản xuất trong năm 2014, trước mắt cung cấp cho thị trường máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, và trong tương lai là các thiết bị gia dụng lớn hơn như tivi, màn hình vi tính, bếp, máy giặt, tủ lạnh.

Theo ông Menéndez, các sản phẩm liên doanh trong tương lai sẽ được xuất khẩu sang các nước khác tại khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và các nước vùng Caribe.

Phó tổng thống Ramírez cho biết trước mắt Venezuela sẽ nhập ngay 400.000 thiết bị điện và điện tử của Samsung để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới.

Đầu tháng này, chính phủ Venezuela đã phạt các doanh nghiệp nâng giá các sản phẩm điện và điện tử gia dụng nhập khẩu bằng ngoại tệ được Nhà nước cấp theo tỷ giá chính thức, nhưng bán theo tỷ giá chợ đen, cao hơn tám lần so với tỷ giá chính thức, và buộc họ phải giảm mạnh giá bán, khiến sức mua tăng mạnh.

Hiện Samsung cũng quan tâm đầu tư tại Venezuela trong lĩnh vực dầu khí và xây dựng cảng nước sâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục