Samsung đứng đầu thế giới về doanh số trong quý 3

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc đã trở thành công ty bán thiết bị di động số một thế giới trong quý 3 vừa rồi.
Samsung đứng đầu thế giới về doanh số trong quý 3 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: engadget.com)

Một công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Mỹ ngày 13/11 cho biết "gã khổng lồ" sản xuất đồ điện tử Samsung Electronics của Hàn Quốc đã trở thành công ty bán thiết bị di động số một thế giới trong quý 3 vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Samsung đạt được danh hiệu này.

Cụ thể, Samsung đã đứng đầu về doanh thu bán thiết di động tại cả sáu lục địa gồm Bắc Mỹ, Tây Âu, châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ Latinh, Đông Âu, cũng như Trung Đông và châu Phi - nơi công ty này đã đánh bại Nokia lần đầu tiên.

Tổng cộng đã có 120,1 triệu chiếc điện thoại di động được hãng Samsung bán ra trên toàn cầu vào quý 3/2013, chiếm khoảng 28,6% thị phần. Tại Trung Đông và châu Phi, công ty đã bán được 15,8 triệu chiếc di động, cao hơn so với 14,7 triệu chiếc của Nokia. Thị phần của Samsung trong khu vực này là 36,4%, tăng so với mức 24,4% năm 2012.

Trong khi đó, tại Tây Âu, khoảng cách thị phần giữa Samsung và Nokia đã lên tới 27,7% điểm, trong khi tại Mỹ Latinh và Đông Âu lần lượt là 13,4% điểm và 14,4% điểm.

Tuy nhiên, tại khu vực Bắc Mỹ, thị phần của Samsung đã giảm 3,4% điểm do Apple giới thiệu các mẫu điện thoại mới, nhưng công ty Hàn Quốc này vẫn duy trì được vị trí số một trong khu vực với thị phần cao hơn 9% điểm so với Apple./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục