Samsung muốn dẫn đầu thị trường tủ lạnh vào 2011

Công ty Samsung của Hàn Quốc đề ra mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp chế tạo tủ lạnh hàng đầu thế giới vào năm 2011.
Công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng Samsung Electronics (Hàn Quốc) vừa đề ra một mục tiêu mới là phấn đấu trở thành doanh nghiệp chế tạo tủ lạnh hàng đầu thế giới vào năm 2011, sau khi đã chiếm lĩnh vị trí thống trị trên thị trường chip nhớ máy tính và máy thu hình màn hình phẳng.

Samsung hiện là công ty lớn thứ hai trên thị trường tủ lạnh thế giới với thị phần 11%, đứng sau đối thủ Whirlpool (Mỹ) với 14%.

Theo ông Hong Chang-Wan, Phó Chủ tịch phụ trách bộ phận sản xuất thiết bị gia dụng của Samsung, hãng có thể thực hiện được mục tiêu trên vào năm 2011 sau khi tung ra một mẫu tủ lạnh mới có tên Samsung Zipel Grande Style 840.

Samsung đã mở rộng sự hiện diện trên thị trường thiết bị gia dụng thế giới và đã mua lại một nhà máy sản xuất tủ lạnh và máy giặt của Ba Lan hồi tháng 4/2010 để tăng doanh số tại châu Âu.

Samsung đã dành số tiền kỷ lục 26.000 tỷ won (22,3 tỷ USD) cho ngân sách đầu tư trong năm 2010, trong đó có 8.000 tỷ won dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục