Samsung muốn phổ biến màn hình uốn dẻo từ năm 2015

Giám đốc điều hành Kwon Oh Hyun của hãng Samsung cho biết năm 2015, họ sẽ phát hành nhiều thiết bị di động dùng loại màn hình uốn dẻo.
Samsung muốn phổ biến màn hình uốn dẻo từ năm 2015 ảnh 1Mẫu smartphone cong uốn dẻo đầu tiên trên thế giới Galaxy Round. (Nguồn: thediplomat.)

Giám đốc điều hành Kwon Oh Hyun của hãng Samsung cho biết tới năm 2015, họ sẽ phát hành nhiều thiết bị di động dùng loại màn hình uốn dẻo.

Đây được xem là một bước tiến quan trọng sau khi Samsung vừa trình làng mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới có màn hình cong uốn dẻo.

Vị CEO của Samsung còn nói rằng có rất nhiều cơ hội cho họ để cải thiện dòng đồng hồ thông minh Galaxy Gear, cũng như nhắc lại cam kết là họ sẽ phát triển các mẫu máy tính có thể đeo trên người.

Những phát biểu đầy quyết tâm nói trên được đưa ra trong bối cảnh cả đồng hồ Galaxy Gear và smartphone cong uốn dẻo Galaxy Round đều không nhận được những đánh giá tích cực từ thị trường, vì dường như Samsung tỏ ra quá vội vàng để tung ra những sản phẩm công nghệ đột phá mới, với mục đích chỉ là trở thành hãng đầu tiên khai phá.

Hiện Apple được cho là đang tích cực phát triển mẫu đồng hồ thông minh iWatch riêng để ra mắt trong năm sau, còn LG cũng dành nhiều công sức cho những mẫu smartphone dùng màn hình uốn dẻo.

Có chăng, những đối thủ này khác Samsung là họ không quá hấp tấp để phải nhận chỉ trích từ giới phân tích và người tiêu dùng vì sản phẩm quá “tầm thường,” không đủ đột phá, hấp dẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục