Samsung nằm trong nhóm các hãng “gặp vận rủi” với EU

Samsung, Philips và nhà bán lẻ Media-Saturn nằm trong nhóm những doanh nghiệp bị các quan chức chống độc quyền của EU kiểm tra đột ngột.

Hãng tin Bloomberg cho biết Samsung, Philips và nhà bán lẻ Media-Saturn nằm trong nhóm những doanh nghiệp đang bị các quan chức chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) kiểm tra đột ngột.

Việc kiểm tra là một phần trong cuộc điều tra của cơ quan chống độc quyền của EU về cáo buộc các hãng này đã cố tình hạn chế kinh doanh trực tuyến.

Thông tin trên có thể coi là một “vận rủi” đáng kể đối với những hãng bị điều tra, bởi sắp tới là khoảng thời gian mua sắm nhộn nhịp cuối năm, một trong những dịp buôn bán quan trọng nhất cả năm của các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng.

Cơ quan chống độc quyền của EU tin rằng những hãng nằm trong diện bị điều tra đã cố tình hạn chế việc bán trực tuyến các sản phẩm của họ, để gây ra tình trạng tăng giá giả tạo và khan hàng đối với một số mặt hàng.

Đáp lại thông tin trên của Bloomberg, cả 3 hãng được nêu tên đều cho biết họ đã hợp tác đầy đủ với cơ quan chống độc quyền của EU, mặc dù không tiết lộ thêm chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục