Samsung sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong năm 2020

Samsung đánh giá kinh tế toàn cầu năm nay được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do tăng trưởng giảm tốc, bất ổn chính trị gia tăng và nhu cầu suy yếu, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của tập đoàn.
Samsung sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong năm 2020 ảnh 1Một cửa hàng của Samsung. (Ảnh: Reuters)

Ngày 2/1, nhà sản xuất điện thoại thông minh và chip nhớ hàng đầu thế giới của Hàn Quốc Samsung nhấn mạnh sự cần thiết của những nỗ lực đổi mới nhằm đảm bảo động lực tăng trưởng trong năm 2020, trong bối cảnh những yếu tố không chắc chắn trong nền kinh tế toàn cầu gia tăng. 

Samsung đánh giá năm 2020 có thể là một năm khó khăn, nhưng công ty sẽ nỗ lực để vượt qua những thách thức.

Theo Phó Chủ tịch Samsung Electronics Kim Ki-nam, kinh tế toàn cầu năm nay được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do tăng trưởng giảm tốc, bất ổn chính trị gia tăng và nhu cầu suy yếu.

[LG, Samsung chuẩn bị tung ra hàng loạt siêu phẩm tivi ở CES 2020]

Tập đoàn phải đảm bảo động lực tăng trưởng trong tương lai với việc kết hợp giữa đổi mới và sáng tạo cùng với các biện pháp phát triển truyền thống. Ông Kim Ki-nam cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Samsung trở thành một doanh nghiệp có khả năng đứng vững trước những thay đổi về điều kiện kinh tế.

Samsung được dự báo sẽ chứng kiến lợi nhuận sụt giảm mạnh trong năm 2019, song giới phân tích trong nước nhận định tình hình kinh doanh có thể cải thiện lợi nhuận trong năm 2020 nhờ giá linh kiện bán dẫn và doanh số bán điện thoại thông minh tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục