Samsung sáp nhập hai công ty con để chuyển giao quyền lực

Samsung sẽ sáp nhập hai công ty con nhằm chuyển giao quyền lực

Ngày 26/5, các công ty Cheil Industries Inc. và Samsung C&T Corp., hai công ty con chính của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc), thông báo dự định sáp nhập vào cuối tháng 8/2015.
Samsung sẽ sáp nhập hai công ty con nhằm chuyển giao quyền lực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: 9to5google.com)

Ngày 26/5, các công ty Cheil Industries Inc. và Samsung C&T Corp., hai công ty con chính của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc), thông báo dự định sáp nhập vào cuối tháng 8/2015, một động thái được nhiều người cho là một phần của các nỗ lực nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao quyền lãnh đạo của Samsung.

Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc họp của ban quản trị của hai công ty này và được thông báo trong bối cảnh có thông tin cho rằng Samsung đang có kế hoạch chuyển giao quyền lãnh đạo từ Chủ tịch Lee Kun-hee, người đang phải nằm viện từ tháng 5/2014, sang người con trai duy nhất của ông này là Lee Jay-yong, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch công ty Samsung Electronics Co.

Theo một thông cáo của Cheil Industries, công ty này sẽ tiếp quản Samsung C&T bằng cách đưa ra 0,35 cổ phiếu mới đổi một cổ phiếu hiện nay của Samsung C&T.

Tuy nhiên, thỏa thuận sáp nhập này phải được hội nghị cổ đông của cả hai công ty thông qua, dự kiến vào tháng 7/2015.

Công ty mới sẽ ra mắt vào ngày 1/9 tới với tên gọi Samsung C&T Corp “để duy trì sự công nhận trên toàn cầu và giá trị lịch sử của thương hiệu," và được kỳ vọng là sẽ tạo ra doanh thu trị giá khoảng 60.000 tỷ won (54,7 tỷ USD) trong năm 2020 trong khi con số này của cả hai công ty năm ngoái chỉ là 34.000 tỷ won.

Tổng Giám đốc Yoon Ju-hwa của Cheil Industries cho biết vụ sáp nhập này là một quyết định chiến lược giúp họ đảm bảo được khả năng cạnh tranh và phát triển thành một tập đoàn toàn cầu có thể cung cấp các dịch vụ tích hợp hàng đầu trên thế giới. Còn Tổng giám đốc Choi Chi-hun của Samsung C&T cho rằng sáp nhập sẽ mở ra một cơ hội để họ đa dạng hóa các ngành nghề và tìm kiếm động lực mới thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực như thời trang và công nghệ sinh học.

Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định động thái mới của Samsung diễn ra đúng với ý định của tập đoàn là mở đường cho sự chuyển giao quyền lãnh đạo của ông Lee Kun-hee, người giàu nhất Hàn Quốc, cho con trai duy nhất của mình.

Cheil Industries là một công ty phát triển bất động sản và khu vui chơi giải trí, trong đó bao gồm cả lĩnh vực xây dựng, thời trang và khu nghỉ dưỡng. Còn Samsung E&T là công ty đầu tiên của Tập đoàn Samsung được thành lập năm 1938 và hiện hoạt động trong hai lĩnh vực chính là xây dựng và thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục