Samsung tăng trưởng ngoạn mục, với 9.650 tỷ Won

Năm 2009, Samsung đạt lợi nhuận 9.650 tỷ Won, tăng 75% so với năm trước-mức tăng trưởng ngoạn mục giúp Hãng này tiến tới đánh bại Sony.
Tập đoàn điện tử số một Hàn Quốc Samsung thông báo đạt tăng trưởng 75% trong năm 2009, với lợi nhuận ròng lên đến 9.650 tỷ Won (khoảng 8,3 tỷ USD); mức tăng trưởng ngoạn mục này giúp Samsung trên đà tiến tới đánh bại đối thủ cạnh tranh lớn là Sony của Nhật Bản.

Thông báo được đưa ra ngày 28/1 nêu rõ tổng lợi nhuận của Samsung tăng từ 72.950 tỷ Won năm 2008 lên 89.770 tỷ Won năm 2009. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh nhu cầu về sản phẩm điện tử trên toàn thế giới sụt giảm đáng kể trong năm qua do cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo, Samsung có được thành quả trên là nhờ các biện pháp cho vay tín dụng và giảm giá sản phẩm điện tử dân dụng, đồng thời các sản phẩm điện tử cao cấp sau khủng hoảng bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.

Trong năm nay, Samsung cũng dự báo tăng trưởng nhờ nhu cầu gia tăng về một số sản phẩm điện tử được mong đợi như sản phẩm vi xử lý siêu tốc (NAND), TV màn hình phẳng, các loại màn hình tinh thể lỏng, máy tính xách tay, các dòng điện thoại cảm ứng trung và cao cấp, cũng như các dòng điện thoại "thông minh" khác.

Với trên 160.000 nhân viên kinh doanh tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Samsung cũng là nhà cung cấp hàng đầu về các bộ vi xử lý cao tốc dành riêng cho sản phẩm điện thoại iPhone của Tập đoàn công nghệ máy tính Mỹ Apple.

Đồng thời, Samsung còn đang tiếp thị cho sản phẩm chiến lược Omnia thuộc dòng điện thoại thông minh.

Ngoài ra, để cạnh tranh với sản phẩm máy tính bảng iPad mới nhất của Apple, Samsung cũng sẽ tung ra thị trường một dòng sản phẩm máy tính bảng mới, dự kiến vào cuối tháng 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục