Samsung xem xét mở nhà máy sản xuất đồ gia dụng ở Myanmar

Tập đoàn Samsung đang thương lượng về các điều kiện chủ chốt với giới chức Myanmar và sẽ bắt đầu đầu tư trong vài năm tới nếu mọi việc diễn ra thuận lợi.
Samsung xem xét mở nhà máy sản xuất đồ gia dụng ở Myanmar ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: import-from-asia.com)

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc đang xem xét xây dựng nhà máy sản xuất đồ gia dụng ở Myanmar.

Nhật báo “The Korea Times” ngày 11/8 dẫn các nguồn tin cho biết động thái trên nằm trong nỗ lực của Tập đoàn Samsung Electronics tìm kiếm cơ sở sản xuất mới để giảm chi phí lao động và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hiện Tập đoàn này đang thương lượng về các điều kiện chủ chốt với giới chức Myanmar và sẽ bắt đầu đầu tư trong vài năm tới nếu mọi việc diễn ra thuận lợi.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Samsung Electronics muốn có được những đảm bảo rằng họ sẽ có nhiều đất hơn, được cấp điện tốt hơn và có nhiều quyền lợi hơn trước khi đầu tư vào Myanmar, và điều chủ chốt là làm thế nào để đạt được thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến hành chính.

Luật Đầu tư nước ngoài được Myanmar thông qua năm 2012 cho phép các công ty nước ngoài sở hữu 100% trong các lĩnh vực không bị giới hạn và tăng thời gian thuê đất, qua đó thu hút một làn sóng quan tâm từ các công ty nước ngoài đối với đất nước Đông Nam Á này.

Ngoài ra, theo luật trên, các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ít nhất là 3 năm và miễn hay giảm thuế nhập khẩu tư liệu sản xuất và nguyên liệu thô.

Hồi tháng 1/2013, Samsung Electronics đã được Ủy ban Đầu tư Myanmar cho phép lập một nhà máy gần Yangon nhưng kế hoạch này đã bị gác lại.

Nhiều hãng nghiên cứu thị trường cho rằng với dân số khoảng 62 triệu người và GDP bình quân đầu người đang gia tăng 7-8% mỗi năm, thị trường tiêu thụ ở Myanmar đã trở nên rất hấp dẫn và có nhiều tiềm năng đối với các hãng sản xuất hàng hóa thiết yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục