Sân bay Mumbai bị đe dọa tấn công bằng 16 xe thuốc nổ

Ấn Độ: Sân bay Mumbai bị đe dọa tấn công bằng 16 xe thuốc nổ

Nhà chức trách Ấn Độ đã phải điều một đội rà soát bom mìn tới sân bay quốc tế Mumbai sau khi nhận được cuộc gọi vào đêm hôm trước đe dọa đánh bom sân bay này.
Ấn Độ: Sân bay Mumbai bị đe dọa tấn công bằng 16 xe thuốc nổ ảnh 1Sân bay quốc tế Mumbai. (Ảnh: Reuters)

Ngày 29/9, nhà chức trách Ấn Độ đã điều một đội rà soát bom mìn tới sân bay quốc tế Mumbai sau khi nhận được cuộc gọi vào đêm hôm trước đe dọa đánh bom sân bay này.

Cảnh sát cho biết, một đối tượng nặc danh đã gọi tới sân bay và nói với một nhân viên sân bay rằng người này nghe thấy 5 người bàn bạc về một vụ tấn công sân bay Mumbai và khách sạn Taj bằng 16 xe chất đầy thuốc nổ.

Cảnh sát đã tăng cường an ninh bên ngoài nhà ga sân bay. Tuy nhiên, hiện lực lượng an ninh chưa phát hiện điều gì bất thường.

Trước đó, mạng tin Indiatoday.in của Ấn Độ dẫn nguồn tin Cơ quan tình báo nước này (IB) cho biết hiện có khoảng 15 đến 20 đối tượng khủng bố được huấn luyện bởi cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đã xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ để chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố tại các thành phố lớn của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục