Sân bay Nga cấm mang chất lỏng trong hành lý xách tay

Trong chiến dịch đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi, hai sân bay Sheremetyevo và Vnukovo thông báo cấm triệt để mang chất lỏng trong hành lý xách tay.

Ngày 8/1, hai sân bay chính ở thủ đô Moskva của Nga là Sheremetyevo và Vnukovo thông báo cấm triệt để mang chất lỏng trong hành lý xách tay khi lưu thông tại các sân bay này.

Quyết định nằm trong chiến dịch đảm bảo an ninh cho Đại hội Thể thao mùa Đông Sochi 2014, dự kiến diễn ra vào tháng tới, đã được Cơ quan vận tải hàng không liên bang phê duyệt.

Trên trang Web của mình, sân bay Sheremetyevo cho biết lệnh cấm nói trên được áp dụng đối với tất cả các loại chất lỏng (bao gồm nước khử trùng, mỹ phẩm, thuốc, rượu, các loại chất xịt) bất kể dung tích lớn hay nhỏ và sẽ có hiệu lực đến ngày 21/3/2014.

Trước đó, cả hai sân bay cho phép hành khách mang theo hành lý xách tay các lọ chất lỏng có dung tích lên tới 100ml.

Sheremetyevo và Vnukovo là nơi vận hành khối lượng lớn các chuyến bay quốc tế và sẽ tiếp nhận nhiều quan khách cũng như người hâm mộ nước ngoài đến Nga cổ vũ các hoạt động thể thao ở thành phố Sochi.

Đầu tuần này, Nga đã triển khai chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử Đại hội Thể thao mùa Đông trong bối cảnh vừa xảy ra các vụ đánh bom kép ở thành phố Volgograd của nước này hồi tháng trước khiến 34 người thiệt mạng.

Các vụ đánh bom còn làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tấn công khủng bố từ khu vực Bắc Caucasus gần đó trong thời gian diễn ra Olympic Sochi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục