Sân bay Tân Sơn Nhất bổ sung 5 máy soi chiếu an ninh phục vụ lễ 30/4

Hiện nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có 30 máy soi chiếu an ninh (sảnh A là 19 máy, sảnh B là 11 máy), cơ bản khắc phục việc ùn ứ tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh.
Sân bay Tân Sơn Nhất bổ sung 5 máy soi chiếu an ninh phục vụ lễ 30/4 ảnh 1Nhà ga quốc nội, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lắp đặt bổ sung thêm 5 máy soi chiếu an ninh và 5 cổng từ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết từ ngày 23/4, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lắp đặt bổ sung và đưa vào sử dụng 5 máy soi chiếu an ninh và cổng từ để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 30/4, 1/5 và Hè 2021.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, việc bổ sung thêm máy soi chiếu nhằm nâng cao khả năng phục vụ hành khách, đáp ứng yêu cầu khai thác thực tế, tránh ùn ứ tại các điểm kiểm tra soi chiếu an ninh.

Các máy soi chiếu an ninh và cổng từ đặt tại sảnh A nhà ga quốc nội (khu vực dành cho hành khách của Vietnam Airlines Group và Bamboo Airlines, Vietravel Airlines), nâng năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu của sảnh A từ 1.728 khách/giờ lên khoảng 2.400 -2.500 khách/giờ.

[Khu vực soi chiếu an ninh Sân bay Tân Sơn Nhất đã thông thoáng]

Sau khi được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận lắp đặt bổ sung, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã huy động lực lượng, khẩn trương khảo sát vị trí, điều chuyển 5 máy soi chiếu an ninh và cổng từ từ ga quốc tế sang lắp đặt tại sảnh A nhà ga quốc nội.

Cụ thể, đơn vị lắp đặt 3 máy soi chiếu an ninh và 3 cổng từ tại khu vực lầu 1 sảnh A; 2 máy soi chiếu an ninh và 2 cổng từ tại khu vực đảo thủ tục H, tầng trệt sảnh A.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, hiện nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có 30 máy soi chiếu an ninh (sảnh A là 19 máy, sảnh B là 11 máy), cơ bản khắc phục việc ùn ứ tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh.

Nhằm tăng cường khả năng phục vụ trong dịp lễ sắp tới cũng như Hè 2021, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tăng cường lực lượng, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành khách, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất và các cơ quan đơn vị liên quan trong điều hành, khai thác cảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục