Sân bay Zaventem sẵn sàng mở cửa trở lại sau vụ đánh bom

Sân bay Zaventem sẵn sàng mở cửa trở lại sau vụ đánh bom tàn khốc

Sân bay Zaventem của thủ đô Bussels, Bỉ ngày 31/3 tuyên bố đã "sẵn sàng về mặt kỹ thuật" để mở cửa trở lại sau loạt vụ khủng bố hồi tuần trước ở Brussels.
Sân bay Zaventem sẵn sàng mở cửa trở lại sau vụ đánh bom tàn khốc ảnh 1Cảnh sát làm nhiệm vụ tại sân bay Zaventem ngày 29/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sân bay Zaventem của thủ đô Bussels, Bỉ ngày 31/3 tuyên bố đã "sẵn sàng về mặt kỹ thuật" để mở cửa trở lại sau loạt vụ khủng bố hồi tuần trước ở Brussels.

Tuy nhiên, sân bay cho biết sẽ chưa có chuyến bay nào được cất cánh trước tối 1/4.

Khu vực hành lang làm thủ tục tại sân bay Zaventem đã bị hư hỏng nặng nề sau vụ đánh bom kép hôm 22/3 vừa qua.

Các nhà chức trách Bỉ đã cho dựng hệ thống làm thủ tục tạm thời tại sân bay Zaventem và đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống trong tuần này.

Trong một thông báo, sân bay Zaventem cho biết đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tái khởi động các chuyến bay chở khách, tuy nhiên ngày mở cửa chính thức vẫn chưa được quyết định.

Ước tính, hệ thống làm thủ tục tạm thời tại sân bay Zaventem có thể xử lý thủ tục cho 800 hành khách mỗi giờ, tương đương với 20% công suất bình thường của sân bay này.

Sân bay Zaventem bị đóng cửa để sửa chữa sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/3 vừa qua.

Loạt vụ tấn công khủng bố tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương, được coi là vụ đánh bom kinh hoàng nhất trong lịch sử Bỉ.

Hiện toàn bộ nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố trên đã được nhận diện, bao gồm 17 công dân Bỉ và 15 người nước ngoài.

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận thực hiện các vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục