Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm lần đầu trong ba tháng

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 11 vừa qua đã giảm 1% so với tháng trước do lượng sản xuất linh kiện điện tử, máy móc và hóa chất giảm.
Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm lần đầu trong ba tháng ảnh 1(Nguồn: Rappler.com)

Chính phủ Nhật Bản ngày 28/12 cho biết sản lượng công nghiệp nước này trong tháng 11 vừa qua đã giảm 1% so với tháng trước.

Đây là lần sụt giảm đầu tiên trong vòng 3 tháng qua, do lượng sản xuất linh kiện điện tử, máy móc và hóa chất giảm.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, chỉ số sản xuất của các nhà máy và mỏ quặng đạt 97,8 so với con số cơ sở 100 đặt ra vào năm 2010.

Chỉ số này thấp hơn mục tiêu tăng 0,2% mà chính phủ đưa ra, thậm chí thấp hơn mức dự báo suy giảm 0,5% của thị trường. Tuy nhiên, Tokyo vẫn cho rằng tình hình sẽ được cải thiện trong vài tháng tới.

Một quan chức bộ trên cho biết sự sụt giảm này chỉ là "phản ứng tạm thời" so với mức tăng 1,1 trong tháng 9 và 1,4 trong tháng 10.

Quan chức này dự báo sản lượng công nghiệp sẽ tăng 0,9% trong tháng 12 và 6% trong tháng 1/2016 khi lượng đơn đặt hàng gia tăng trong lĩnh vực vận tải và máy móc.

Về phần mình, ông Junichi Makino, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của công ty chứng khoán SMBC Nikko, nhận định sản lượng công nghiệp cả quý 4/2015 sẽ tăng 1,4%, lần đầu tiên trong tài khóa 2015 (tính từ tháng 3/2015)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục