Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 2

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 2 đã giảm 3,4%, lớn hơn nhiều so với mức dự báo 1,8% trước đó và trái ngược với mức tăng 3,7% trong tháng 1.
Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 30/3, Chính phủ Nhật Bản cho biết sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng Hai vừa qua đã giảm 3,4%, lớn hơn nhiều so với mức dự báo 1,8% trước đó và trái ngược với mức tăng 3,7% trong tháng Một.

Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế này vẫn đang nỗ lực phục hồi hoàn toàn sau đợt tăng thuế tiêu dùng hồi năm ngoái.

Theo báo cáo của Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), lĩnh vực sản xuất ôtô và phụ tùng giảm 3,6%, thể hiện nhu cầu nội địa yếu.

Sau khi tăng 9,1% vào tháng Một, sản lượng chế tạo máy móc nói chung giảm 5,6%, chủ yếu do xuất khẩu đi xuống. Lĩnh vực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử giảm mạnh 7,4%.

Trong số 15 lĩnh vực sản xuất công nghiệp chỉ có hai lĩnh vực tăng sản lượng là các công ty sản xuất than đá và dầu mỏ với mức tăng 1,8%, và lĩnh vực sản xuất giấy và bột giấy với 0,4%.

Chỉ số sản lượng tại các nhà máy và hầm mỏ đạt 98,9 so với mốc nền 100 vào năm 2010. Do vậy, METI giữ nguyên đánh giá cơ bản về sản lượng, cho rằng đây là “dấu hiệu tăng với tốc độ vừa phải.”

Nhà kinh tế trưởng thuộc Viện Nghiên cứu Daiwa, ông Mitsumaru Kumagai nhận định dù sản lượng giảm ở nhiều lĩnh vực, song dự kiến phục hồi nhờ xuất khẩu tăng.

Kết quả METI khảo sát các hãng sản xuất cũng cho thấy sản lượng trong tháng Ba dự kiến giảm 2%, nhưng sẽ tăng 3,6% trong tháng Tư tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục