Sản lượng công nghiệp ôtô của Argentina tiếp tục tụt dốc

Sản lượng ôtô của Argentina trong 5 tháng đầu năm nay chỉ đạt 257.519 chiếc, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều giảm.
Sản lượng công nghiệp ôtô của Argentina tiếp tục tụt dốc ảnh 1Một cơ sở đại lý bán ôtô của Argentina (ảnh: Infobae)

Sản lượng ôtô của Argentina trong 5 tháng đầu năm nay chỉ đạt 257.519 chiếc, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều giảm.

Theo Hiệp hội các nhà máy sản xuất ôtô Argentina (AdeFa), trong thời gian trên xuất khẩu giảm 24,3%, xuống 136.957 chiếc, trong khi lượng xe ôtô mới được đăng ký tại quốc gia Nam Mỹ này cũng sụt 22,7%, xuống 328.709 chiếc.

Theo thống kê của Hiệp hội các đại lý bán xe ôtô Argentina (Acara), so với cùng tháng năm ngoái, tiêu thụ ôtô trong 5 tháng đầu năm nay đều giảm.

Năm ngoái Argentina phá kỷ lục về lượng xe ôtô mới được đăng ký, với 955.023 chiếc.

Nhằm giảm nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu trong bối cảnh dự trữ ngoại hối giảm, từ cuối năm ngoái chính phủ Argentina đã tăng thuế nhập khẩu các loại xe ôtô cao cấp, khiến tiêu thụ ôtô giảm. Để chặn đà suy giảm này, các doanh nghiệp nhập khẩu kêu gọi chính phủ dỡ bỏ biện pháp trên.

Mới đây Bộ trưởng Công nghiệp Argentina Débora Giorgi đã làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp chế tạo ôtô để bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó có việc thảo luận một thỏa thuận mới về kinh doanh ôtô với Brazil, trong bối cảnh thỏa thuận hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp ôtô Argentina đã tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục phá các kỷ lục, chủ yếu nhờ xuất khẩu sang Brazil tăng mạnh.

Tuy nhiên sự sụt giảm trong xuất khẩu sang Brazil - thị trường xuất khẩu quan trọng nhất- khiến ngành công nghiệp mũi nhọn này của Argentina lao đao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục