Sản lượng của OPEC không còn rủi ro cho thị trường

Các nhà giao dịch dầu mỏ không nên "mất ăn mất ngủ" về việc liệu OPEC sẽ quyết định ra sao tại cuộc họp ngày 31/5 tại thủ đô Vienna, Áo.
Giới phân tích lưu ý rằng các nhà giao dịch dầu mỏ không nên "mất ăn mất ngủ" về việc liệu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) gồm 12 thành viên sẽ ra quyết định ra sao tại cuộc họp ngày 31/5 tại thủ đô Vienna, Áo.

Các đại biểu chuẩn bị tham dự cuộc họp này cho rằng OPEC - thường được cho là nhân tố khó dự báo và gây nhiều tranh cãi - sẽ quyết định giữ nguyên hạn ngạch khai thác ở mức 30 triệu thùng/ngày.

Một trong những lý do là giá dầu thô Brent hiện gần 100 USD/thùng, một mức giá hợp lý mà nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu OPEC, Arập Xêút, "ưa thích."

Tuy đang ở mức cao trong lịch sử, song dầu thô Brent vẫn dưới 125 USD/thùng - mức giá đã gióng lên hồi chuông báo động đối với các nước tiêu thụ dầu mỏ hồi năm ngoái.

Việc quản lý thị trường dầu mỏ trong ngắn hạn sẽ được dẫn dắt bởi tình hình sản lượng ở Arập Xêút. Nước này đã lặng lẽ giảm sản lượng từ mức cao trong 30 năm qua hồi năm 2012 là 10 triệu thùng/ngày xuống 9,3 triệu thùng/ngày trong tháng Tư năm nay. Với mức sản lượng này của Arập Xêút, sản lượng dầu thô của OPEC ở mức 30,46 triệu thùng/ngày, tương đương với nhu cầu dầu thô trung bình mà OPEC dự đoán cho quý 2/2013.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hồi đầu tháng này dự báo nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ sẽ đáp ứng hầu hết nhu cầu dầu mỏ mới của thế giới trong 5 năm tới, khiến cho OPEC ít có cơ hội tăng sản lượng mà không làm giá dầu thô đi xuống.

Vào cuối năm 2012, Mỹ đã ghi dấu ấn với mức tăng sản lượng dầu mỏ hàng năm lớn nhất kể từ khi nước này lần đầu trở thành nước sản xuất dầu mỏ hồi đầu thập niên 1860.

Nguồn tin từ OPEC cho hay OPEC có thể chứng kiến nhu cầu của thế giới về dầu thô của khối này giảm trong năm 2014 và tổ chức này có thể sẽ bàn tới chuyện cắt giảm nguồn cung. Cuộc cách mạng đá phiến ở Mỹ đã giúp các nước nhập khẩu dầu mỏ có thêm hy vọng rằng sự tăng giá nhiên liệu không ngừng trong thập niên qua có thể đến hồi kết.

Giá dầu thô thế giới trung bình hàng năm đã tăng trên bốn lần trong thập niên qua, từ 25 USD/thùng năm 2002 lên mức cao kỷ lục 111 USD/thùng trong năm 2012. Giá dầu thô trung bình giảm từ đầu năm tới nay và dầu thô Brent cuối tuần qua giao dịch ở mức trên 102 USD/thùng./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục