Sản lượng của Toyota giảm mạnh nửa đầu 2011

Sản lượng xe trong nước của Toyota giảm 38% trong sáu tháng đầu năm 2011 do ảnh hưởng của trận động đất, sóng thần ngày 11/3.

Toyota, tập đoàn sản xuất ôtô khổng lồ của Nhật Bản, cho biết sản lượng xe trong nước đã giảm 38% trong sáu tháng đầu năm 2011 do ảnh hưởng của trận động đất, sóng thần ngày 11/3.

Doanh số bán xe ở thị trường trong nước của Toyota trong sáu tháng qua cũng giảm 41% xuống 500.638 chiếc.

Trận động đất và sóng thần vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành sản xuất ôtô, phá hỏng những dây chuyền sản xuất và làm tê liệt các cơ sở sản xuất điện, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Trong tình trạng thiếu điện và thiếu phụ tùng, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản buộc phải cắt giảm sản lượng hoặc phải tạm thời đóng cửa các nhà máy trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, Toyota đã có những nỗ lực vượt bậc để nối lại sản xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ đó trong tháng Sáu hãng đã sản xuất 249.660 xe ở thị trường trong nước, tương đương 84,1% cùng kỳ năm ngoái, so với mức 21,6% trong tháng Tư và khoảng 70% hồi tháng Năm. Trong tháng Sáu, số xe sản xuất ở nước ngoài là 344.179 chiếc, tương đương 96,4% cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Toyota dự kiến sản lượng xe trong nước - không tính sản lượng của các công ty con Daihatsu và Hino - sẽ phục hồi bằng 90% sản lượng trước khi xảy ra động đất nhờ nguồn cung phụ tùng được cải thiện nhanh hơn dự tính./.

Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục