Sản lượng dầu của Nga năm 2015 ở mức hơn 10 triệu thùng mỗi ngày

Thứ trưởng Năng lượng Nga Kirill Molodtsovcho biết sản lượng dầu thô của nước này trong năm 2015 có thể đạt khoảng 526-528 triệu tấn (tương đương 10,56-10,60 triệu thùng/ngày).
Sản lượng dầu của Nga năm 2015 ở mức hơn 10 triệu thùng mỗi ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nizhnevartovsknz.ru)

Thứ trưởng Năng lượng Nga Kirill Molodtsovcho biết sản lượng dầu thô của nước này trong năm 2015 có thể đạt khoảng 526-528 triệu tấn (tương đương 10,56-10,60 triệu thùng/ngày) và Xứ sở Bạch Dương sẽ xuất khẩu theo nhu cầu.

Trong tháng 11, Nga - nước sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới - đã bơm trung bình 10,63 triệu thùng/ngày, tương đương với mức đỉnh trong thời hậu Xô viết.

Tháng trước, Moskva đã thất bại trong việc thuyết phục Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng để đẩy giá dầu đi lên sau khi đã để mất gần 40% giá trị từ mức đỉnh hồi Mùa Hè.

Phát biểu với báo giới, ông Molodtsov cho hay Nga có thể tăng hoặc giảm xuất khẩu khoảng 5 - 40 triệu tấn vào năm tới phụ thuộc vào nhu cầu. Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, sau Saudi Arabia với mức xuất khẩu trung bình 4 triệu thùng/ngày.

Ông Molodtsov kỳ vọng năm 2015 giá dầu sẽ tăng trở lại, nhưng không loại trừ nguy cơ giá tiếp tục giảm sâu so với mức hiện nay trong thời gian ngắn.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Nga đang góp phần vào sự ổn định của thị trường năng lượng bằng cách không tăng sản lượng. Ông ước tính nguồn cung dầu thế giới cao hơn nhu cầu khoảng 800.000 thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục