Sản lượng dầu xuất khẩu của Iran sẽ giảm một nửa

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đã dự báo sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm một nửa trong vòng sáu tháng tới.
Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng, xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm một nửa trong vòng sáu tháng tới, đồng thời lần đầu tiên trong vòng nửa năm qua IEA quyết định giữ nguyên mức dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Kể từ tháng 12/2011, giá dầu mỏ thế giới đã tăng khoảng 20%. Báo cáo của IEA nhấn mạnh hai động lực chính khiến giá dầu mỏ tăng mạnh thời gian qua là do các điều kiện thị trường thắt chặt hơn, đồng thời nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn sau khi Mỹ và phương Tây quyết định trừng phạt kinh tế đối với Iran, xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này. Vì vậy, xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 1 triệu thùng/ngày vào nửa cuối năm nay.

IEA thừa nhận, tình hình kinh tế suy yếu và giá dầu thô tăng cao có thể ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Tuy nhiên, IEA vẫn giữ nguyên dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2012 ở mức không đổi là 800.000 thùng/ngày. Tính chung, nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay được dự đoán ở mức 89,9 triệu thùng/ngày.

Song song với IEA, mới đây, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) lại hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2012 trước những lo ngại về tình hình kinh tế tại các quốc gia phát triển và giá dầu thô tăng cao. Theo OPEC, nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu dự kiến chỉ đạt 88,63 triệu thùng/ngày, giảm so với mức dự báo 88,76 triệu thùng/ngày đưa ra hồi tháng 2/2012. Báo cáo của OPEC chỉ rõ: "Tăng trưởng kinh tế yếu tại các quốc gia trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đang ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

Mặc dù các số liệu gần đây cho thấy kinh tế Mỹ đã tăng trưởng tốt hơn, song cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu cùng với giá dầu thô tăng cao do những căng thẳng địa-chính trị tại Iran đã gây ra sự bất ổn đáng kể đối với thị trường dầu mỏ."

Iran hiện là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và là nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, vì vậy việc Tehran dọa đóng cửa eo biển Hormuz (tuyến đường vận chuyển dầu thô huyết mạch từ Vùng Vịnh ra thế giới) để trả đũa những trừng phạt kinh tế của phương Tây nhằm vào quốc gia Hồi Giáo này rõ ràng đã tác động không nhỏ tới thị trường dầu mỏ./.

Việt Khoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục